Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 58 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

Số liệu của CNN và Edison Research and Catalist dựa trên khảo sát các quan chức bầu cử ở 50 bang của Mỹ và thủ đô Washington DC, cho biết hơn 58,7 triệu người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm.

 Biểu ngữ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2020 qua đường bưu điện tại một văn phòng bầu cử ở Charlotte, Bắc Carolina ngày 4/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu ngữ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2020 qua đường bưu điện tại một văn phòng bầu cử ở Charlotte, Bắc Carolina ngày 4/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 qua đường bưu điện tại Santa Ana, bang California, ngày 13/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Chicago, bang Illinois ngày 1/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 qua hòm phiếu di động tại hạt Cuyahoga ở Cleveland, bang Ohio ngày 16/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở North Charleston, bang Nam Carolina ngày 16/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Painesville, bang Ohio ngày 16/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-bau-cu-my-2020-hon-58-trieu-cu-tri-da-bo-phieu-som/673405.vnp