Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ mất cơ hội nắm thế đa số tại Thượng viện

Cơ hội để phe Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện giảm đi nhiều sau khi thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst tại bang Iowa và Lindsey Graham tại South Carolina thắng các đối thủ Dân chủ có nguồn lực tài chính mạnh tại hai bang này. Đây là hai vị trí được đánh giá là dễ bị tổn thương của đảng Cộng hòa.

Cử tri đi bỏ phiếu tại Greenfield, bang Wisconsin ngày 3/11. Ảnh: AP

Cử tri đi bỏ phiếu tại Greenfield, bang Wisconsin ngày 3/11. Ảnh: AP

Đảng Dân chủ giành được ghế của phe Cộng hòa tại Colorado và gần như chắc chắn sẽ thắng tại Arizona, nhưng lại tỏ ra đuối sức ở một số bang từng dự kiến là sẽ có thể có đột phá.

Trong các cuộc kiểm phiếu đang được tiến hành, thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins bang Maine và Thom Tillis bang North Carolina đang dẫn trước các ứng cử viên của đảng Dân chủ. Tại Montana, cuộc đua giữa Thống đốc phe Dân chủ Steve Bullock với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines sẽ sớm ngã ngũ, khi Daines đang dẫn khá an toàn trước đối thủ, với mức chênh lệch 5% (52,5% so với 47,5%) tính trên 80% số phiếu được kiểm. Nếu xác lập được chiến thắng đồng loạt tại ba bang này, đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ giữ được thế đa số và tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Trước bầu cử, phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện với tỉ lệ 53/47 phiếu. Nếu muốn kiểm soát cơ quan lập pháp này, đảng Dân chủ phải vượt lên tại bốn bang hiện do các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang nắm ghế.

John Hickenlooper và Mark Kelly giúp thực hiện phần nào kế hoạch này, khi đánh đánh bại thượng nghị sĩ Cory Gardner và Martha McSally của đảng Cộng hòa lần lượt ở Colorado và Arizona. Thế nhưng chiến thắng của ông Trump tại South Carolina và Iowa đã giúp tạo ưu thế và mang lại chiến thắng cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại hai bang này.

Về phía đảng Cộng hòa, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell tái đắc cử ở Kentucky. Cùng với đó còn là chiến thắng của thượng nghị sĩ John Cornyn (Texas), Tommy Tuberville (Alabama), James Inhoff (Oklahoma), Bill Hagerty (Tennessee), Bill Hagerty (South Dakota), Ben Sasse (Nebraska), Jim Risch (Idaho), Roger Marshall (Kansas), Cindy Hyde-Smith (Mississippi), Shelley Moore Capito (West Virginia), Cynthia Lummis (Wyoming).

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CSBNews, Fox)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-my-2020-dang-dan-chu-mat-co-hoi-nam-the-da-so-tai-thuong-vien-20201104145252147.htm