Bầu cử Mỹ 2020: Cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri sắp kết thúc, ông Trump hứng chịu 'cú đánh cuối cùng' đau đớn

Chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa, 538 đại cử tri ở 50 bang và đặc khu Columbia của Mỹ sẽ kết thúc bỏ phiếu chọn Tổng thống đắc cử, chính thức hóa kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

538 đại cử tri ở 50 bang và đặc khu Columbia đã bỏ phiếu chọn Tổng thống đắc cử nhằm xác nhận và chính thức hóa kết quả cuộc bầu cử Mỹ 2020. (Nguồn: Alkhaleej Today)

538 đại cử tri ở 50 bang và đặc khu Columbia đã bỏ phiếu chọn Tổng thống đắc cử nhằm xác nhận và chính thức hóa kết quả cuộc bầu cử Mỹ 2020. (Nguồn: Alkhaleej Today)

Cuộc bỏ phiếu Đại cử tri được coi là mang tính hình thức nhằm xác nhận và chính thức hóa kết quả cuộc bầu cử hôm 3/11. Tuy nhiên, năm nay, việc đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump không thừa nhận thất bại và có các hành động pháp lý với cáo buộc có gian lận bầu cử tại một số bang chiến địa đã khiến cho thủ tục này thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Theo Hiến pháp Mỹ, các lá phiếu chính thức của đại cử tri mới quyết định ai sẽ là tổng thống mặc dù các cử tri trên toàn quốc đã bỏ phiếu bầu tổng thống hơn một tháng trước đó. Ứng cử viên tổng thống nào giành được 270 phiếu bầu đại cử tri sẽ chính thức trở thành tổng thống đắc cử.

Lúc 17h (giờ Mỹ, 5h giờ Việt Nam), các đại cử tri của bang California, bang đông dân nhất nước Mỹ đã họp và bỏ phiếu.

Theo kết quả mà truyền thông đưa tin, ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden đã cộng thêm cho mình 55 phiếu đại cử tri của bang này, vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Diễn biến này là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực gây tranh cãi và chưa từng có của đương kim Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn cản chiến thắng của ông Biden trong Cử tri đoàn.

Như vậy, ông Biden hiện giành được tổng số 302 phiếu đại cử tri từ 23 bang, gồm California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin và vùng thủ đô District of Columbia.

Tại bang Maine với 4 phiếu đại cử tri, ông Biden nhận được 3 phiếu và trong 5 phiếu đại cử tri của bang Nebraska, ông Biden có được 1 phiếu.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump hiện có 232 phiếu đại cử tri từ các bang Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wyoming. Ông Trump giành được 1 phiếu trong tổng số 4 phiếu từ bang Maine và 4 phiếu trong tổng số 5 phiếu từ bang Nebraska.

Hiện còn bang Hawaii, nơi có 4 phiếu đại cử tri chưa công bố kết quả.

Theo trích dẫn bài phát biểu mà ông Biden dự kiến đưa ra khoảng 20h tối, sau khi các đại cử tri kết thúc bỏ phiếu, ông Biden nhấn mạnh: “Giờ đã đến lúc bước sang một trang mới để đoàn kết và hàn gắn”.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn sẽ được gửi tới Quốc hội, nơi lưỡng viện nhóm họp vào ngày 6/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Mike Pence để kiểm phiếu và công bố chính thức ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Tổng thống Trump vẫn có thể tìm kiếm một cơ hội nhỏ để cản trở quá trình trên nếu một thành viên của Hạ viện và một thành viên của Thượng viện phản đối quá trình kiểm phiếu bầu của các đại cử tri vào ngày 6/1/2021. Hai viện Quốc hội sẽ thảo luận riêng, sau đó bỏ phiếu xem có hoãn lại kiểm phiếu hay không.

Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

(theo CNN, The Hill)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-cuoc-bo-phieu-cua-dai-cu-tri-sap-ket-thuc-ong-trump-hung-chiu-cu-danh-cuoi-cung-dau-don-131509.html