Bầu cử Mỹ 2020: Cử tri trẻ có thể tác động đáng kể đến kết quả bầu cử

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, tỷ lệ cử tri trẻ ở độ tuổi từ 18 - 29 tham gia bỏ phiếu đạt mức cao kỉ lục. Theo một số thống kê sơ bộ, có trên 60% cử tri trẻ (tương đương khoảng 30 triệu cử tri) đã tham gia bỏ phiếu, vượt xa so với con số 43% vào năm 2016.

Đa số giới trẻ Mỹ được hỏi đều cho rằng, đại dịch Covid-19 đã giúp họ nhận ra rằng chính trị tác động sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Giới trẻ mong muốn bầu chọn người lãnh đạo có thể giải quyết những vấn đề nóng của xã hội Mỹ, nhất là tạo thêm nhiều công ăn việc làm, xử lý dịch bệnh Covid-19, kiểm soát súng đạn, chống biến đổi khí hậu, nâng cao hơn hệ thống chăm sóc sức khỏe... Ngoài ra, bất bình đẳng chủng tộc cũng là vấn đề mà họ quan tâm nhất khi quyết định bầu cho ứng viên nào. Một sinh viên trường Đại học Carroll thuộc bang Wisconsin cho biết:

"Tôi muốn thấy một nước Mỹ mà mọi người dân đều được đối xử bình đẳng và công bằng. Chúng ta có thể đồng ý hay phản đối một vấn đề nào đó theo một cách thức nhân đạo".

Các sinh viên xếp hàng tại điểm bỏ phiếu trong khuôn viên Đại học Irvine, bang California. Ảnh: Reuters

Các sinh viên xếp hàng tại điểm bỏ phiếu trong khuôn viên Đại học Irvine, bang California. Ảnh: Reuters

Khác với các cuộc bầu cử trước đây, cuộc bầu cử năm nay cho thấy cả phe Dân chủ và Cộng hòa đều dành sự quan tâm và tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trẻ. Trong đó, phe Dân chủ, vốn được giới trẻ ủng hộ trong những cuộc bầu cử gần đây, đã triệt để thông qua các công cụ mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến (Tik Tok, họp trực tuyến Zoom, trò chơi điện tử...) để vận động giới trẻ tham gia bỏ phiếu.

Sự thay đổi nhận thức của giới trẻ ở Mỹ cũng như việc các phe phái tăng cường vận động, lôi kéo giới trẻ tham gia bầu cử cho thấy tiếng nói của giới trẻ Mỹ sẽ có những tác động nhất định đến kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng./.

Tuyên Nguyễn/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bau-cu-my-2020-cu-tri-tre-co-the-tac-dong-dang-ke-den-ket-qua-bau-cu-815097.vov