Bầu cử Mỹ 2020: Con trai ông Joe Biden đã làm gì 'mờ ám' ở Ukraine và Trung Quốc?

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr, ngày 20/10 đã nhận được một cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump, yêu cầu điều tra về Hunter Biden, con trai của ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden và yêu cầu công bố thông tin trước ngày bầu cử.

Ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông cáo buộc con trai ông Joe Biden có quan hệ làm ăn mờ ám tại Ukraine và Trung Quốc. Vậy sự thật chuyện làm ăn với nước ngoài của ông Hunter Biden là gì?

Hunter Biden đang nhìn cha phát biểu tại một sự kiện khi ông Joe Biden là Phó Tổng thống Mỹ vào năm 2016. (Nguồn: Getty Images)

Hunter Biden đang nhìn cha phát biểu tại một sự kiện khi ông Joe Biden là Phó Tổng thống Mỹ vào năm 2016. (Nguồn: Getty Images)

Chỉ là thông tin từ một bài báo?

Không phải chỉ đến bây giờ, khi cuộc đua vào Nhà Trắng đã đến hồi quyết định thắng bại, đương kim Tổng thống Mỹ Trump mới đề cập vấn đề nhạy cảm này của ông Biden. Trước đây, ông Trump đã không ít lần cáo buộc đối thủ của ông về những vấn đề được cho là chưa rõ ràng liên quan Ukraine và Trung Quốc, khi ông Biden còn là Phó cho cựu Tổng thống Obama, những điều mà cựu Phó Tổng thống luôn phủ nhận.

Vấn đề lại nổi lên sau một bài báo trên tờ New York Post về một email được lấy lại từ tháng 4/2015, trong đó, cố vấn của một công ty năng lượng Ukraine, có tên Vadym Pozharskyi, đã bày tỏ cảm ơn con trai của ông Biden, vì đã mời ông ta đến gặp cha mình (đương kim Phó Tổng thống Mỹ khi đó).

Ông Joe Biden nói với một phóng viên rằng, đó là một "chiến dịch bôi nhọ". Không có hoạt động tội phạm nào được chứng minh và không có bằng chứng nào cho thấy ông Biden đã làm bất cứ điều gì cố ý có lợi cho con trai mình.

Sự việc cũng không có gì quá đặc biệt, đó là “chuyện thường tình” ở Washington DC, khi mà các con của ông Trump cũng bị cáo buộc khi có các giao dịch kinh doanh béo bở ở nước ngoài. Và họ cũng luôn phủ nhận các hành vi sai trái.

Hunter Biden, con trai thứ hai của ông Joe Biden, là một trong số thành viên là người nước ngoài thuộc Hội đồng quản trị của Burisma - một công ty năng lượng tư nhân thuộc Ukraine, trong thời gian đó, ông Biden là người đứng đầu, thể hiện quan điểm của Chính quyền Tổng thống Obama về quan hệ Mỹ-Ukraine.

Bài báo của New York Post không đưa ra bằng chứng cho thấy cuộc gặp đã từng diễn ra. Ban vận động bầu cử của ông Biden công bố, không có hồ sơ về cuộc họp nào như vậy trong "lịch trình chính thức" của cựu Phó Tổng thống trong thời điểm đó. Nhưng trong một tuyên bố với tờ Politico, phía ông Biden cũng thừa nhận, cựu Phó Tổng thống có thể đã có một cuộc gặp không chính thức với cố vấn Burisma, mà không xuất hiện trong lịch trình chính thức của ông.

Các nguồn tin cho biết, các email trên được tìm thấy trên một máy tính xách tay mà ông Hunter đã để tại một cửa hàng sửa chữa ở Delaware vào tháng 4/2019. Trong khi, các phương tiện truyền thông của Mỹ cho biết, họ không thể xác minh tính xác thực của các email. Ông Hunter thì không xác nhận, cũng không phủ nhận việc ông ta đã để chiếc máy tính cá nhân tại địa điểm này.

Cuối cùng, phía ông Biden kết luận, câu chuyện của New York Post là "thông tin sai lệch của Nga", mặc dù không khẳng định “các email là không có thật”. Còn con trai ông Biden – người gia nhập Burisma vào năm 2014 và vẫn ở trong hội đồng quản trị công ty này cho đến tháng 4/2019, khi anh quyết định rời đi.

Ông Hunter Biden bị cáo buộc liên quan gì với Trung Quốc?

Tờ New York Post cũng trích dẫn một email có chủ đích từ ông Hunter Biden, đề ngày 8/2017, cho biết ông ta đã nhận được một khoản phí thường niên là 10 triệu USD từ một tỷ phú Trung Quốc cho "công việc giới thiệu", mặc dù không rõ ai có liên quan đến những lời giới thiệu trên.

Một email có mục đích khác, vào 5/2017, do Fox News xác nhận, được cho đã nói đến một thỏa thuận do con trai ông Biden theo đuổi, liên quan đến công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Email trên được cho là có đề cập một nhân vật “khó hiểu” được nhắc đến là “ông lớn - the big guy”.

Một cựu cộng sự làm ăn của ông Hunter nói rằng, anh ta có thể xác nhận các cáo buộc. Tony Bobulinski nói với Fox News rằng, trái với những tuyên bố của cựu Phó Tổng thống Joe Biden rằng, ông ấy không liên quan đến công việc kinh doanh của con trai mình, nhưng con trai ông lại "thường xuyên đề nghị ông cho lời khuyên về các giao dịch tiềm năng" ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện không rõ những mối quan hệ bị cáo buộc trên có xảy ra trong giai đoạn ông Biden đang nắm giữ chức vụ trong Chính quyền hay không.

Năm 2013, con trai ông Biden đã cùng cha bay trên Không lực số 2 trong chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh. Tại đây, Hunter Biden đã gặp chủ ngân hàng đầu tư Jonathan Li.

Ông Hunter nói với tờ New Yorker rằng, ông ta vừa gặp ông Li để "uống một tách cà phê", nhưng 12 ngày sau chuyến đi, BHR Partners - một quỹ đầu tư tư nhân đã được Chính quyền Trung Quốc chấp thuận. Ông Li là giám đốc điều hành và Hunter Biden là thành viên hội đồng quản trị và nắm giữ 10% cổ phần. Theo truyền thông Mỹ, Quỹ BHR được hỗ trợ bởi một số ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc và các chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, Luật sư của ông Hunter Biden cho biết, ông đã tham gia hội đồng quản trị ở vị trí không được trả lương", đây chỉ là một sở thích tìm cách đưa vốn Trung Quốc ra thị trường quốc tế". Nhưng theo báo cáo của công ty, ông Hunter đã từ chức hội đồng quản trị của BHR vào tháng 4/2020, nhưng vẫn nắm giữ 10% cổ phần trong BHR vào tháng 7 năm nay.

Giữa tất cả những cáo buộc và nghi ngờ trên, ứng cử viên Nhà Trắng của đảng Dân chủ đã tuyên bố, nếu ông được bầu làm Tổng thống Mỹ, không ai trong gia đình ông sẽ giữ một công việc hoặc có mối quan hệ kinh doanh với một tập đoàn nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài.

Hiện người phát ngôn của Bộ Tư pháp và chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden vẫn chưa đưa ra bình luận gì sau cuộc gọi của ông Trump.

(theo BBC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-con-trai-ong-joe-biden-da-lam-gi-mo-am-o-ukraine-va-trung-quoc-127082.html