Bầu cử hội đồng địa phương Campuchia: Đảng CPP chiến thắng áp đảo

Đảng nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương diễn ra vừa qua.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố hôm 8/6, Đảng nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương diễn ra vừa qua.

Ông Hang Puthea, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia.

Ông Hang Puthea, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia.

Sáng 8/6, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia đã phát trực tiếp trên tất cả các phương tiện truyền thông của Campuchia lễ công bố kết quả bầu cử hội đồng cấp thủ đô/tỉnh và thành phố/quận/huyện diễn ra ngày 26/5 vừa qua.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, Cuộc bầu cử địa phương lần này có 7 chính đảng tham gia tranh cử giành 559 ghế Hội đồng thủ đô/tỉnh và 3.555 ghế Hội đồng thànhphố/quận/huyện trên cả nước. Trong tổng số 559 ghế Hội đồng thủ đô/tỉnh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được 550 ghế, đảng Hòa hợp dân tộc Khmer (KNUP) giành được 6 ghế, đảng FUNCINPEC giành được 3 ghế. Kết quả bầu Hội đồng thànhphố/quận/huyện trên cả nước, đảng Nhân dân Campuchia đạt gần 3.500 ghế.

Ông Hang Puthea, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết: tổng cộng có 11.565 ủy viên hội đồng xã/phường đã đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội đồng cấp trên, chiếm 99,94% tổng số cử tri hợp lệ. Cuộc bầu cử đã diễn ra hòa bình, tự do và công bằng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện tốt và không xảy ra bạo lực.

Hội đồng quận/huyện, tỉnh/thành tại Campuchia có nhiệm kỳ 5 năm, các hội đồng này có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động, tham gia đóng góp cho công việc lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bau-cu-hoi-dong-dia-phuong-campuchia-dang-cpp-chien-thang-ap-dao-918839.vov