Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ bước vào giai đoạn nước rút

Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội, còn là bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc tiểu bang và chính quyền địa phương. Các cử tri sẽ quyết định đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Quốc hội Mỹ trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Biden.

Các nhà phân tích nhận định khi các cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8 tháng 11, lạm phát đang gây áp lực lên nền kinh tế. Những người dân Mỹ bình thường đang phải đối mặt với chi phí thực phẩm cao hơn, hóa đơn năng lượng cao hơn và lãi suất tăng. Việc Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết trao quyền cho phụ nữ phá thai và đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt cũng là những yếu tố tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bà EMILY EKINS, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc viện thăm dò Cato:"Những vấn đề quan trọng đối với cử tri trong thời gian này, đặc biệt là lạm phát. Lạm phát đã ở mức khoảng chín phần trăm năm này qua năm khác, và điều đó thực sự nằm trong tâm trí của mọi người. Bạn biết vấn đề về bánh mì và bơ thực sự quan trọng đối với mọi người. Vấn đề còn lại là Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết cho phép phá thai, và điều đó đã thực sự thay đổi quỹ đạo của các cuộc thăm dò trong cuộc bầu cử này."

Trong khi đó, những ký ức về của cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến một số nhà phân tích lo ngại rằng ngay cả nền tảng của nền dân chủ Mỹ cũng có thể bị tổn thương.

Bà NADIA BROWN, Giáo sư Đại học Georgetown: “Việc sử dụng bạo lực như một hình thức can dự chính trị có thể chấp nhận được là rất, rất đáng sợ”.

Các nhà phân tích nhận định Đảng Cộng hòa đang có cơ hội lớn giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ có nhiều hy vọng giữ lại đa số tại Thượng viện.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bau-cu-giua-ky-tai-my-buoc-vao-giai-doan-nuoc-rut