Nga - Mỹ gia hạn Hiệp ước New START: Đẩy lùi xu hướng phá vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc gia hạn Hiệp ước New START sẽ giúp ngăn chặn xu hướng phá vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí.

Hôm qua (3/2), Nga và Mỹ đã trao đổi các ghi chú về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: New York Times.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: New York Times.

Theo thỏa thuận, Hiệp ước này sẽ được gia hạn thêm 5 năm, đến ngày 5/2/2026 mà không cần sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản.

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá việc gia hạn Hiệp ước New START với Nga là bước khởi đầu cho nỗ lực giải quyết những lo ngại về vấn đề hạt nhân và ổn định chiến lược.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, việc gia hạn hiệp ước này sẽ giúp Mỹ có "các giới hạn có thể xác minh được" đối với kho vũ khí hạt nhân của Nga.

“Việc gia hạn Hiệp ước New START mới đảm bảo chúng ta có các giới hạn có thể xác minh được đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng của Nga cho đến ngày 5/2/2026”.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc gia hạn Hiệp ước Hiệp ước New START sẽ giúp ngăn chặn xu hướng phá vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí. Phía Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tăng cường sự ổn định chiến lược trên toàn cầu.

“Chúng tôi hy vọng rằng sự hiểu biết, đạt được với Mỹ liên quan đến tương lai của Hiệp ước New START sẽ góp phần xây dựng nền tảng cho an ninh quốc tế, giúp đẩy lùi xu hướng phá vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các bên sẽ cần những nỗ lực đáng kể để đưa quan hệ song phương trong lĩnh vực này “trở lại quỹ đạo ổn định hơn, đạt được những kết quả quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia và đảm bảo sự ổn định chiến lược trên toàn cầu”.

NATO cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ, nói rằng việc gia hạn Hiệp ước nói trên là “sự khởi đầu chứ không phải kết thúc, của nỗ lực giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và những thách thức mới đối với sự ổn định chiến lược”.

Hiệp ước New START có hiệu lực kể từ năm 2011, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2/2021. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí mang tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại giữa hai quốc gia sở hữu những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, sau khi Nga và Mỹ rút khỏi một loạt hiệp ước quan trọng khác./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-my-gia-han-hiep-uoc-new-start-day-lui-xu-huong-pha-vo-cac-co-che-kiem-soat-vu-khi-835328.vov