Bầu cử giữa kỳ Mỹ và những chuyện 'lần đầu tiên'

Đảng Cộng hòa đang thắng thế tại Hạ viện, nhưng điều thú vị là những thành tích đặc biệt trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay ở Mỹ lại thuộc về các Đảng viên Dân chủ.

Kỳ bầu cử giữa kỳ 2022 của Mỹ đã chứng kiến một số chiến thắng lịch sử trên khắp xứ cờ hoa.

Một số ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đã làm nên lịch sử bằng cách giành chiến thắng trong cuộc đua hôm 8/11, khi các cử tri chọn các ứng viên trẻ hơn và đa dạng hơn cho vị trí được bầu.

Theo kết quả thăm dò bầu cử giữa kỳ Mỹ do Đài CNN thực hiện, tính đến 16h20 ngày 9/11 (giờ Hà Nội), Đảng Cộng hòa đang thắng thế tại Hạ viện với 195 ghế, so với 176 ghế của Đảng Dân chủ, trong khi cuộc đua vào Thượng viện cho thấy sự bám đuổi sít sao và lực lượng đang cân bằng 48-48.

Nhưng điều bất ngờ thú vị là những thành tích đặc biệt trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay ở Mỹ lại thuộc về các thành viên Đảng Dân chủ.

Kết quả thăm dò bầu cử giữa kỳ Mỹ do Đài CNN thực hiện cho thấy số ghế mà Đảng Dân chủ (màu xanh lam) và Đảng Cộng hòa (màu đỏ) giành được tại Hạ viện (ở trên) và Thượng viện (ở dưới), tính đến 16h20 ngày 9/11/2022 (giờ Hà Nội)

Kết quả thăm dò bầu cử giữa kỳ Mỹ do Đài CNN thực hiện cho thấy số ghế mà Đảng Dân chủ (màu xanh lam) và Đảng Cộng hòa (màu đỏ) giành được tại Hạ viện (ở trên) và Thượng viện (ở dưới), tính đến 16h20 ngày 9/11/2022 (giờ Hà Nội)

Tổng chưởng lý Maura Healey (Đảng Dân chủ) đã được bầu làm Thống đốc bang Massachusetts, làm nên lịch sử với tư cách là Thống đốc đồng tính nữ công khai đầu tiên của quốc gia.

Bà Healey đã đánh bại ông Geoff Diehl (Đảng Cộng hòa) được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Với chiến thắng của bà Healey, Đảng Dân chủ đã giành lại quyền lãnh đạo ở tiểu bang này sau 8 năm dưới sự dẫn dắt của thành viên Đảng Cộng hòa, Charlie Baker. Ông Baker đã chọn không tái tranh cử.

Thống đốc đắc cử Maura Healey chuẩn bị có bài phát biểu chiến thắng tại khách sạn Fairmont Copley ở Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 8/11/2022. Ảnh: The Guardian

Anh Maxwell Alejandro Frost (Đảng Dân chủ) đã trở thành GenZ đầu tiên giành được một ghế trong Quốc hội Mỹ, tiếp quản một ghế “thường xanh” ở Florida (màu xanh là màu của Đảng Dân chủ).

Frost, một nhà hoạt động về cải cách luật súng đạn và công bằng xã hội, 25 tuổi, đã giành chiến thắng dễ dàng trong khu vực truyền thống của Đảng Dân chủ ở thành phố Orlando, bang Florida.

Anh từng là thành viên ban tổ chức cuộc biểu tình sinh viên March For Our Lives ủng hộ luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn và đã nhấn mạnh sự phản đối đối với các hạn chế về quyền phá thai.

GenZ thường đề cập đến những người sinh từ cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010.

Để trở thành thành viên của Quốc hội, các ứng cử viên phải từ 25 tuổi trở lên. Nhưng Frost sẽ là thiểu số trong Hạ viện, nơi độ tuổi trung bình của các thành viên là 58 trong Quốc hội gần đây nhất.

Maxwell Alejandro Frost, một Đảng viên Dân chủ tiến bộ, tập trung vào các vấn đề mà cử tri trẻ tuổi quan tâm. Ảnh: NY Times

Ông Wes Moore (Đảng Dân chủ) đã được bầu làm Thống đốc da đen đầu tiên của bang Maryland hôm 8/11, đánh bại ông Dan Cox (Đảng Cộng hòa) ở bang mà Đảng viên Dân chủ đông gấp đôi Đảng viên Cộng hòa.

Chiến thắng của ông Moore đã giúp “lật” chiếc ghế Thống đốc bang từ Đảng Cộng hòa sang Đảng Dân chủ.

Ông Moore là chính trị gia da đen đầu tiên được bầu làm Thống đốc ở Maryland, nhưng là vị thứ ba trong lịch sử bầu cử Thống đốc ở Mỹ. Trước đó, Virginia có Thống đốc da đen Douglas Wilder vào năm 1989 và Massachusetts có Thống đốc da đen Deval Patrick vào năm 2006.

Ông Moore, một cựu chiến binh 44 tuổi và là cựu giám đốc điều hành của một trong những tổ chức chống đói nghèo lớn nhất nước Mỹ, đã đánh bại một nhà lập pháp tiểu bang sau nhiệm kỳ đầu tiên được ông Trump ủng hộ.

Ông Wes Moore trở thành Thống đốc da đen đầu tiên của bang Maryland và Thống đốc da đen thứ 3 của Mỹ. Ảnh: Baltimore Sun

Bà Becca Balint (Đảng Dân chủ) hôm 8/11 đã giành chiến thắng trong cuộc đua cho chiếc ghế duy nhất của bang Vermont trong Hạ viện Mỹ, trở thành người phụ nữ đầu tiên và người LGBTQ công khai đầu tiên đại diện cho bang Vermont tại Quốc hội Mỹ khóa tới.

Bà Balint, đứng đầu Thượng viện bang Vermont, từng là giáo viên cấp hai, đã đánh bại ứng cử viên chính khác của đảng là Liam Madden, một ứng cử viên độc lập đã thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ trước đó của Đảng Cộng hòa.

Trước kỳ bầu cử hôm 8/11, Vermont là bang duy nhất ở Mỹ chưa bao giờ có ứng viên nữ tham gia Quốc hội, mặc dù được coi là một trong những bang cởi mở hơn trong cả nước. Cơ quan lập pháp của bang cũng có tỉ lệ thành viên là phụ nữ cao hơn mức trung bình.

Bà Becca Balint mừng chiến thắng trong một cuộc họp của Đảng Dân chủ ở Burlington, Vermont, ngày 8/11/2022. Ảnh: VTDigger

Thống đốc New York Kathy Hochul phát biểu trước những người ủng hộ trong bữa tiệc đêm bầu cử tại New York, hôm 8/11/2022. Ảnh: Press Democrat

Bà Kathy Hochul (Đảng Dân chủ) hôm 8/11 đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Thống đốc New York sau khi đánh bại đối thủ Lee Zeldin (Đảng Cộng hòa). Mặc dù bà Hochul vốn đang giữ vị trí Thống đốc New York, nhưng là do Thống đốc tiền nhiệm Andrew Cuomo từ chức vào năm ngoái.

Minh Đức (Theo Global News, NY Post)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bau-cu-giua-ky-my-va-nhung-chuyen-lan-dau-tien-a579511.html