Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Đảm bảo tiến độ công tác hiệp thương và tổ chức bầu cử

Hơn 1 tháng nữa, sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định rõ công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân, do đó, mọi công tác chuẩn bị đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp phối hợp cùng các đoàn thể, tổ chức xã hội... tại Đà Nẵng đã và đang tích cực triển khai nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Các cử tri đều thống nhất cao đối với những người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri đều thống nhất cao đối với những người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã kết hợp với các địa phương lấy ý kiến đối với 11 người ứng cử ĐBQH và 105 người ứng cử đại biểu HĐND TP. Đến ngày 9-4, việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH và HĐND TP đã được hoàn thành, đảm bảo thực hiện đúng thủ tục, trình tự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Qua công tác theo dõi, giám sát, đa số cử tri nơi cư trú đều bày tỏ sự vui mừng, đồng tình, thống nhất và tín nhiệm cao đối với việc giới thiệu người tham gia ứng cử, với số phiếu đồng thuận đạt từ 98% đến 100%. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với ứng cử viên công tác ngoại tỉnh cư trú tại Đà Nẵng.

Theo quy định, tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nếu ứng cử viên không đạt được trên 50% tín nhiệm sẽ không được đưa vào danh sách cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Cùng với nhiệm vụ tham gia, phối hợp trong công tác bầu cử, ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động thực hiện các bước quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Đến nay, các hội nghị hiệp thương đều được tổ chức đúng thời hạn so với quy định của Trung ương. Các hội nghị đều diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn mang tính xây dựng cao, tỷ lệ đại biểu triệu tập dự hội nghị đều đạt 95%. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đang tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3 được diễn ra vào ngày 16-4.

Theo ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND luôn được thận trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất đến các cơ sở; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn TP đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Ban chỉ đạo bầu cử (BCĐ) và ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp được thành lập theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian. Các thành viên BCĐ bầu cử, tổ giúp việc BCĐ bầu cử đã tích cực bám sát các bước trong kế hoạch chỉ đạo triển khai, phối hợp kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Trong thời gian đến, ông Dương Đình Liễu cho biết sẽ tập trung phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sâu rộng cho người dân về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để tất cả các người dân đều biết về ngày bầu cử. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức quán triệt về bầu cử cho các chi bộ, đảng viên; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong ngày bầu cử. Tăng cường công tác an ninh trên không gian mạng; phản bác lại các thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc về công tác bầu cử sắp tới.

Diệu Huyền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_241278_bau-cu-dbqh-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-dam-bao-tien-do-cong-tac-hiep-thuong-va-to-chuc-bau-cu.aspx