Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - Ngày hội toàn dân

Năm năm một lần, nhân dân cả nước lại nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các tu sĩ, tăng, ni sinh thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 20, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các tu sĩ, tăng, ni sinh thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 20, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đồng bào Thái bản Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII sáng 20/5/2007. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. (Ảnh: Tiến Minh/TTXVN)

Đồng bào Lai Châu bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Nhân viên khu vực bỏ phiếu số 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mang hòm phiếu đến Bệnh viện Hữu Nghị để các bệnh nhân không tự vận động được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Công nhân Công ty Than Mạo Khê – TKV bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tổ bầu cử số 18 phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN)

Thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Công nhân Nhà máy Dệt Texhong - Ngân Long (Đài Loan-Trung Quốc) tìm hiểu danh sách cử tri chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại nơi làm việc trong Khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Người dân tộc Mường ở xã miền núi Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xem bảng niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân bỏ phiếu bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ruê 739 xã Ea Bung (Đắk Lắk) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngư dân xã đảo Thổ Chu (Kiên Giang) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, sáng 19/05/2016. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Cử tri dân tộc tại tổ bầu cử số 1, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cử tri đồng bào Ê đê buôn Ako Dhong (Đắk Lắk) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cử tri trẻ phường Phạm Đình Hồ (Hà Nội) lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, ngày 20/5/2007. (Ảnh: ĐÌnh Trân/TTXVN)

Cử tri Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XII ở thùng phiếu lưu động trên giàn công nghệ trung tâm. (Ảnh: Hà Thái /TTXVN)

Người Chăm tại TP.Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: TTXVN)

Đồng bào dân tộc Ê đê ở buôn Khăm, xã Krông Pa (tỉnh Phú Yên) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Cử tri người dân tộc Ba Na bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tổ bầu cử số 7, phường Thống Nhất, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bà Chang Thị Dở, 70 tuổi, ở bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) vừa già yếu, lại bị mù lòa nhiều năm nay, được tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Cử tri xã Sùng Phài, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Cử tri Hội thánh Cao Đài tại huyện Hòa Thành (Tây Ninh) đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Cán bộ chiến sĩ Trạm Rađa 545, Tiểu đoàn 351, Vùng C Hải quân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, sáng 22/5/2011. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Tại đơn vị bầu cử số 4, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ bầu cử phối hợp với Bệnh viện Thanh Nhàn trực tiếp đưa hòm phiếu lưu động đến tận các khoa, phòng nơi có các cử tri đang điều trị bệnh để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Lực lượng bộ đội tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Ngãi, sáng 22/5/2011. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Công nhân Công ty TNHH MTV than Hòn Gai bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Tổ bầu cử số 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long (Quảng Ninh), sáng 22/5/2011. (Ảnh: Đinh Mạnh Tú/TTXVN)

Cán bộ, học viên của Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại đơn vị bầu cử số 7, khu vực Phú Mỹ Hưng (TP HCM). (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Cử tri huyện Hướng Hóa, Quảng Trị bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sáng 22/5/2011, Cử tri Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tổ bầu cử số 1, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi ). (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mường, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

Các nữ tu ở Tu viện Thánh Tâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X tại phường Hải Châu, Đà Nẵng. (Ảnh: Công Điền/TTXVN)

Nhân dân xã Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)

Cử tri phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)

Cử tri trẻ phường Lý Thái Tổ, Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)

Cán bộ chiến si huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI tại khu vực bỏ phiếu số 1. (Ảnh: Đình Trân /TTXVN)

Nhân dân huyện Mèo Vạc, Hà Giang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhân dân huyện Yên Minh, Hà Giang bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhân dân phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Cán bộ chiến sĩ Quân khu Thủ đô bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 6, Phường Phan Chu Trinh, Hà Nội. (Ảnh: Tiến Ất/TTXVN)

Đồng bào các dân tộc xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. (Ảnh: Trung Dung/TTXVN)

Hai cụ Vũ Đình Giả và Ngô Thị Mười tham gia bỏ phiếu (100 tuổi) ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XII tại đơn vị bầu cử số 5, khu vực bỏ phiếu số 7 ngày 20/05/2007. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Các vị chức sắc thuộc Giáo xứ Chính Tòa Phát Diệm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại khu vực bỏ phiếu số 6 ngày 20/05/2007. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)

Cử tri là thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)

Cử tri phường Nguyễn Du (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, ngày 20/5/2007. (Ảnh: ĐÌnh Trân/TTXVN).

Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 (Bắc Thái) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI (25/4/1976). (Ảnh: Vũ Hanh/TTXVN)

Cử tri khu phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm (Hà Nội) xem danh sách ứng cử viên trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ hải quân Hạm đội 147 tham gia bầu cử Quốc hội thống nhất, ngày 25/4/1976 tại hòm phiếu 512, khu vực 4 TP Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là TP.Hồ Chí Minh). (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)

Công nhân Công ty Đường sắt 773 (Liên hiệp xí nghiệp cục Công trình 1 - Bộ Giao thông vận tải) đang xây dựng cầu Yên Xuân (Nghệ Tĩnh), tham gia bầu cử Quốc hội khóa VI tại công trường. (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. (Ảnh: Huy Khánh/TTXVN)

Đồng bào Thiên chúa giáo thuộc xứ đạo Phát Diệm (Hà Nam Ninh) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Các tăng ni, phật tử thuộc đơn vị bầu cử số 4, phường Hàng Trống, Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Nhân dân thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa) chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa VIII, ngày 19/4/1987. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)

Các tăng ni chùa Quán Sứ, Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VIII và HĐND các cấp, ngày 19/4/1987. (Ảnh: Huy Khánh/TTXVN)

Cán bộ, công nhân Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và HĐND các cấp tại đơn vị bầu cử số 58, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. (Ảnh: Nhật Tường/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 193 (Lạng Sơn) - Đơn vị anh hùng, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII ngay trên điểm tựa. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và HĐND các cấp sáng 19/4/1987. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)

Các nữ tu sĩ quận 5, TP.HCM bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và HĐND các cấp. (Ảnh: Văn Khánh/TTXVN)

Cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Nùng (Đông Kinh, Lạng Sơn) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX tại Khu vực bầu cử số 5 (Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Cử tri phường 6, quận 3, TP.HCM tìm hiểu danh sách bầu cử Quốc hội khóa X. (Ảnh: Tứ Hải/TTXVN)

Cử tri Trường Sa (Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, ngày 20/7/1997. (Ảnh: Ngô Mỹ/TTXVN)

Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa (Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, ngày 20/7/1997. (Ảnh: Ngô Mỹ/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Dao Tiền, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6/1/1946. (Ảnh: TTXVN)

Đồng bào các dân tộc ít người ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa II. (Ảnh: TTXVN)

Công nhân Nhà máy sửa chữa ôtô 1-5 (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa II. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn nhạc binh quân đội và đội văn nghệ nhân dân khu Đồng Xuân (Hà Nội) đi cổ động trong ngày bầu cử Quốc hội khóa II. (Ảnh: TTXVN)

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện C bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa III. (Ảnh: Vũ Tiu/TTXVN)

Xã viên HTX nông nghiệp Thanh Trì (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III. (Ảnh: TTXVN)

Công nhân Nhà máy dệt 8-3 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV. (Ảnh: TTXVN)

Đơn vị X Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV. (Ảnh: TTXVN)

Ông Bùi Thu Nguyên, thân sinh anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương cùng bà con khu phố bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV. (Ảnh: TTXVN)

Chiến sĩ Đoàn G Hải quân nhân dân Việt Nam (Quảng Bình) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV tại hòm phiếu lưu động. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)

Đồng bào theo đạo Thiên Chúa xứ Xuân Phương, Hải Hậu, Nam Hà bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa V. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Nhân dân thành phố Nam Định cổ động cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa V. (Ảnh: Minh Trọng/TTXVN)

Thủy thủ tàu Sông Lô (Công ty vận tải đường biển Việt Nam) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa V tại Hải Phòng. (Ảnh: Bảo Hanh/TTXVN)

Nhân dân tập thể Kim Liên, Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dân khối 35, khu phố 2, khu phố đông dân nhất thành phố Nam Định (Hà Nam Ninh) kiểm tra tên mình trong bảng danh sách cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Hòm phiếu lưu động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI tại cầu cảng Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-ngay-hoi-toan-dan/713406.vnp