Bầu chức danh chủ chốt TP Hạ Long sau sáp nhập

HĐND TP Hạ Long sau sáp nhập đã họp kỳ thứ nhất bầu chủ tịch, ba phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, bốn phó chủ tịch UBND.

Sau khi Quốc hội thông qua việc sáp nhập huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long (Quảng Ninh), sáng 8-1, HĐND TP Hạ Long khóa 1 (sau sáp nhập) đã họp kỳ thứ nhất bầu ra các chức danh chủ chốt của TP.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo TP Hạ Long sau sáp nhập.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo TP Hạ Long sau sáp nhập.

Ông Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết ngày 17-12-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có nội dung sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Tiếp đó ngày 2-1, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập.

Ông Lâm cho rằng việc bầu các chức danh chủ chốt có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của TP Hạ Long sau sáp nhập.

HĐND TP Hạ Long sau sáp nhập đã thực hiện bầu các chức danh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Lê Xuân Hợp trúng cử chức chủ tịch HĐND TP Hạ Long thay ông Trần Đức Lâm, ba người khác trúng cử chức phó chủ tịch HĐND.

Ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tiếp tục trúng cử chức chủ tịch UBND TP Hạ Long. Các ông Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Việt Hùng (nguyên phó chủ tịch UBND TP Hạ Long), Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Nhã (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ) tiếp tục trúng cử phó chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long là nội dung lớn có tính chất bước ngoặt, liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của các địa phương này cũng như của tỉnh Quảng Ninh. Việc sáp nhập sẽ giúp khai thác tối đa, tiềm năng lợi thế của từng địa phương, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy TP Hạ Long mới phát triển nhanh, bền vững.

Ông Thắng mong muốn các cán bộ đã được HĐND TP bầu tại kỳ họp này sẽ phát huy được năng lực hoàn thành tốt trọng trách được giao phó. HĐND TP Hạ Long cần khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ 2 quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình mới, bổ sung quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bau-chuc-danh-chu-chot-tp-ha-long-sau-sap-nhap-882790.html