Bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu năm 2020

Ngày 22/1, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với các đơn vị tổ chức bầu chọn danh hiệu vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV); VĐV, HLV khuyết tật tiêu biểu năm 2020.

 Ánh Viên tiếp tục được đề cử VĐV xuất sắc năm nay. (Ảnh: Báo Thể thao)

Ánh Viên tiếp tục được đề cử VĐV xuất sắc năm nay. (Ảnh: Báo Thể thao)

Theo như danh sách Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) công bố trong cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2020 do các bộ môn TDTT, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia giới thiệu có 28 VĐV, 17 HLV tiêu biểu cùng 6 VĐV, 5 HLV người khuyết tật tiêu biểu. Đáng chú ý, trong danh sách này, có rất nhiều gương mặt VĐV trẻ có triển vọng, giành được nhiều thành tích tốt của năm 2020.

Trong một năm đầy biến động bởi dịch bệnh COVID-19, các giải đấu quốc tế đã phải tạm hoãn thậm chí là hủy bỏ nhưng các giải đấu quốc nội vẫn tiến hành, vì thế cuộc bầu chọn năm nay là cơ hội cho nhiều VĐV trẻ giành danh hiệu này, trong đó phải kể đến như bộ đôi VĐV bắn súng Bùi Thúy Thu Thủy, Phí Thanh Thảo; Đỗ Tú Tùng môn cử tạ; Trần Khánh Linh môn trượt băng…

Mặc dù kết quả chưa được công bố nhưng nhìn vào danh sách và các thành tích mà các VĐV, HLV đã giành được, rõ ràng năm nay danh hiệu cao quý có nhiều khả năng sẽ gọi tên các VĐV, HLV trẻ. Đây sẽ là phần thưởng xứng đáng và cần thiết để khích lệ những tài năng trẻ tiếp tục nỗ lực rèn luyện và cống hiến để mang vinh quang về cho đất nước./.

TT

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/bau-chon-van-dong-vien-huan-luyen-vien-tieu-bieu-nam-2020-573394.html