Bầu chọn Giải Mai Vàng 2018: Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca nào may mắn?

Các ứng viên ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca Giải Mai Vàng lần này không chỉ hay về giọng hát mà còn nổi trội về sắc vóc, đều rất xinh đẹp và cuốn hút

Trừ ca sĩ Phi Nhung, các ứng viên hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca Giải Mai Vàng đều là gương mặt mới. Điều đặc biệt là các ứng viên không chỉ so kè về giọng hát đầy tiềm năng mà còn là cuộc cạnh tranh ngầm về sắc vóc.

Mẹ - Con cùng tranh giải

Quỳnh Trang (tên thật là Thùy Trang) là ứng viên trẻ nhất ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca Giải Mai Vàng 2018 nhưng cũng là một ứng viên sáng giá bởi ưu thế nổi bật, đặc biệt với biệt danh "thiên thần boléro". Sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và chiếm nhiều cảm tình của khán giả yêu nhạc, thêm phần sắc vóc xinh xắn, cô gái trẻ này dễ dàng "đốn" tim người yêu nhạc qua các bản tình ca boléro mùi mẫn. Quỳnh Trang từng theo học tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM nên ưu thế của cô còn là kinh nghiệm diễn xuất, nhập vai dễ dàng hơn khi hát nhạc tình dù… chưa yêu bao giờ. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng: "Dù chưa thật xuất sắc trong các tiết mục biểu diễn, đôi khi chưa thể hiện đúng tinh thần của một ca khúc boléro mùi mẫn nhưng rõ ràng Quỳnh Trang có lợi thế về mặt hình ảnh mỗi khi xuất hiện. Đó là lý do cô gái trẻ này luôn thu hút sự chú ý của khán giả".

Quỳnh Trang tâm sự ngay từ khi còn nhỏ, cô đã tự tin trình diễn trước cả nhà ca khúc "Dù anh nghèo". Từ dạo đó, cô gái trẻ nuôi trong mình niềm đam mê âm nhạc trữ tình quê hương, đặc biệt là giọng hát của Như Quỳnh và Phi Nhung trở thành thần tượng của Quỳnh Trang. Đây chính là cơ duyên để cô trở thành con gái nuôi của Phi Nhung sau này. Mối quan hệ này cũng đã giúp cho Quỳnh Trang có cơ hội được công chúng sớm biết đến hơn bởi Phi Nhung vốn là giọng ca ăn khách, đắt sô diễn.

Ca sĩ Phi Nhung (trên) và Quỳnh Trang (Ảnh do các nghệ sĩ cung cấp)

Ca sĩ Phi Nhung (trên) và Quỳnh Trang (Ảnh do các nghệ sĩ cung cấp)

Sự bầu chọn của bạn đọc Báo Người Lao Động đã đưa Phi Nhung vào tình thế đứng chung với con gái nuôi cùng tranh Giải Mai Vàng ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, trở thành đối thủ của nhau. Với "Phận mồ côi", chiếm cảm tình của công chúng suốt thời gian qua được xem là ca khúc nổi bật nhất của Phi Nhung trong năm 2018, dễ dàng chiếm trọn tình cảm của công chúng. "Ưu thế nổi bật của Phi Nhung chính là cảm xúc dạt dào trong từng câu hát. Cô có sự nỉ non cần thiết trong những ca khúc âm hưởng dân ca Nam Bộ. Phi Nhung luôn chọn được những ca khúc dễ đi vào lòng người" - nhạc sĩ Tiến Luân nhận định.

Phi Nhung là giọng ca hiếm hoi vẫn giữ được vị trí của mình trong lòng khán giả yêu nhạc một cách bền vững sau nhiều thập niên xây dựng sự nghiệp ca hát của mình.

Những giọng ca mới đầy tiềm năng

Điểm chung của phần lớn các giọng ca hát nhạc âm hưởng dân ca là đều có giọng ca trời phú, hát bằng cảm xúc chân thật. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, Tố My làm việc tại một công ty điện lạnh. Việc em gái Tố Ny ghi dấu ấn trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015 là động lực để cô quyết định dự thi "Solo cùng Boléro" cùng năm đó. Ngôi vị á quân giúp cô gái quê Đà Nẵng này nhanh chóng trở thành ca sĩ trẻ dòng nhạc trữ tình, boléro được yêu thích như hiện nay.

Từ trên xuống: Thu Hằng, Tố My và Phương Anh (Ảnh do các nghệ sĩ cung cấp)

Thu Hằng cũng được công chúng biết đến sau khi đoạt Quán quân cuộc thi "Solo cùng Boléro", nổi bật với lợi thế xinh đẹp như hoa hậu cùng giọng hát ngọt ngào. Ca khúc "Thân gái xa nhà" của Thu Hằng với sự cộng hưởng của MV (video ca nhạc) cùng tên nhanh chóng giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu nhạc. Theo nhạc sĩ Minh Châu: "Cả Tố My và Thu Hằng đều có ưu thế riêng. Ở Tố My, khán giả nhận ra những khát khao sáng tạo của cô trong từng câu hát trong khi Thu Hằng chinh phục khán giả bằng sự mộc mạc, chân quê".

Phương Anh, với ca khúc "Mưa chiều miền Trung", trở thành ứng viên của Giải Mai Vàng 2018 cũng là một gương mặt mới thú vị. Cũng như bao bạn trẻ tham gia các cuộc thi hát dòng nhạc boléro, Phương Anh (sinh năm 1993) cho biết cô đã bị dòng nhạc này mê hoặc từ nhỏ. Với tuổi thơ nhiều cơ cực, dòng nhạc này như người bạn tâm tình để cô vơi đi bầu tâm sự. Cũng chính vì nó đã ngấm vào máu, đã trở thành người bạn tri kỷ nên khi lớn lên, Phương Anh đã quyết định chọn thi vào Nhạc viện TP HCM để trau dồi giọng hát. Khi theo học tại đây, Phương Anh xem như bước đầu của giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. "Phương Anh có sự nhẹ nhàng, sâu lắng cần thiết khi hát nhạc trữ tình, âm hưởng dân ca nhưng cũng có sự cứng cỏi của một giọng ca được đào tạo bài bản. Điều đó giúp cho Phương Anh không chỉ thể hiện trọn vẹn ca khúc mà còn kéo người nghe đi theo cảm xúc của chính mình" - nhạc sĩ Minh Châu nhận định. Trong những bài hát mà Phương Anh thể hiện, khán giả luôn tìm thấy sự đồng điệu cũng như khẽ chạm đến cảm xúc của mình. Đó chính là ưu thế nổi bật của nữ ca sĩ này.

Bầu chọn còn 5 ngày

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 24-2018 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 6-1-2019 trên Báo Người Lao Động điện tử, Người Lao Động phiên bản mobile, Facebook Mai Vàng kết nối và qua tin nhắn (SMS), có hướng dẫn đi kèm.

Bạn đọc tham gia bầu chọn trên máy tính hãy vào link: http://giaimaivang.vn/bau-chon-giai-mai-vang-2018.htm; trên điện thoại smartphone, vào link: https://nld.com.vn/bau-chon-giai-mai-vang-2018.htm.

Bầu chọn qua SMS nhắn tin theo cú pháp sau đây: MAIVANG mã số phiếu dự đoán, gửi đến số 8599 (phí mỗi tin nhắn 5.000 đồng).

Trong đó: Mã số là số gắn theo tên của nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình truyền hình (xem mã số tương ứng ở bảng đăng kèm).

Số phiếu dự đoán là tổng số phiếu dự đoán hợp lệ vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2018.

Ví dụ: Để bầu chọn cho Đức Phúc có mã số 01 và dự đoán tổng số phiếu tham gia bầu chọn là 99999, bạn nhắn như sau: MAIVANG 01 99999, gửi đến số 8599.

Lưu ý: Với hình thức bầu chọn qua tin nhắn, bạn chỉ có thể nhắn tin bầu chọn một lần cho một nghệ sĩ hoặc tác phẩm hay chương trình mà mình yêu thích nhất. Tin nhắn trùng lặp sẽ được tính là phiếu bầu không hợp lệ.

Giải thưởng dành cho bạn đọc bầu chọn gồm: Giải nhất (10 triệu đồng), giải nhì (6 triệu đồng), giải ba (4 triệu đồng) và 20 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

B.T.C

Thùy Trang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/bau-chon-giai-mai-vang-2018-ca-si-hat-nhac-am-huong-dan-ca-nao-may-man-20190101213744957.htm