Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND quận, huyện

Ngày 18-6-2021, HÐND quận Ô Môn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HÐND, UBND quận. Ðến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và trưởng các ban HĐND quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CHẤN HƯNG

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và trưởng các ban HĐND quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CHẤN HƯNG

Tại kỳ họp, HÐND quận Ô Môn bầu ông Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ô Môn, giữ chức Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Trần Thiết Nghĩa, Phó Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Phó Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, bầu trưởng ban, phó trưởng các ban của HÐND quận. HÐND quận đã bầu ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các ông: Tạ Thanh Bình, Trần Minh Khiết và Nguyễn Vũ Phong (là các Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026.

* Cùng ngày, HÐND huyện Phong Ðiền khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HÐND huyện. Các đồng chí: Nguyễn Thành Ðông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố… đến dự.

Tại kỳ họp thứ nhất, HÐND huyện Phong Ðiền đã bầu ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Ðiền giữ chức Chủ tịch HÐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HÐND huyện Phong Ðiền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HÐND huyện nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hồng Vân

Các đại biểu cũng đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Trung Nghĩa tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Thắng và ông Lê Hoàng Dũng tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, nhiệm kỳ 2021-2026.

HÐND huyện cũng tiến hành bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HÐND huyện; bầu các Ủy viên của UBND huyện và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện.

Trong chương trình kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HÐND huyện và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HÐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HÐND huyện.

CHẤN HƯNG-HỒNG VÂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bau-cac-chuc-danh-lanh-dao-chu-chot-cua-hdnd-ubnd-quan-huyen-a134492.html