Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 19-10, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (bất thường) dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung và Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung.

Ngày 19-10, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (bất thường) dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung và Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung chúc mừng các đại biểu trúng cử.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung chúc mừng các đại biểu trúng cử.

Kỳ họp có sự tham dự của các đại biểu: Trương Quang Nghĩa, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP; Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMTTQVN TP; lãnh đạo các sở, ban ngành và 45/48 đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu nhiều chức danh quan trọng

Tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung và Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung đã trình bày các tờ trình về các nội dung: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố của ông Tô Văn Hùng; miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với ông Lê Văn Quang; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các ông: Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc CATP; Trần Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Lê Quang Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường. Qua bỏ phiếu kín, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh trên với tỷ lệ phiếu cao.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh văn phòng UBND TP; bầu bổ sung chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Phòng tổng hợp Văn phòng HĐND TP; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố; ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường. Ngày 19-10, UBND TP Đà Nẵng công bố Quyết định bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng - nguyên Trưởng ban Đô thị HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở TN-MT trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Qua bầu cử, các đại biểu đã trúng cử với tỷ lệ ủng hộ trên 91%.

Thu hồi bổ sung 16 dự án

Kỳ họp cũng đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua danh mục 16 dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018 với tổng diện tích đất đề nghị thu hồi là hơn 120ha; phê duyệt chủ trương đầu tư, đầu tư điều chỉnh đối với 26 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách thành phố và thông qua tờ trình về việc phê duyệt nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng xây lắp 2 công trình phục vụ APEC 2017 với tổng số tiền 27,5 tỷ đồng và tờ trình về đề nghị hỗ trợ các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn về khám sức khỏe và hỗ trợ kinh phí nước cấp sinh hoạt, bảo hiểm y tế, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, học phí cho con em các hộ dân trong phạm vi bán kính 1km của bãi rác Khánh Sơn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt tinh thần trách nhiệm cao của các Ban HĐND TP, sự chuẩn bị của Văn phòng HĐND TP và vai trò các đại biểu HĐND TP đã góp phần vào thành công của kỳ họp; chúc mừng các vị đã trúng cử vào chức danh chủ chốt của HĐND TP, Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung tin tưởng rằng các vị sẽ tiếp cận công việc mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của các đại biểu HĐND và cử tri TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho rằng: Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp của HĐND TP là quan trọng, tuy nhiên việc sớm triển khai các nghị quyết còn quan trọng hơn nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của thành phố thời gian đến. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP tập trung triển khai ngay các kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết; đề nghị các cấp, các ngành làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, hiệu quả, đảm bảo các nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cũng đề nghị Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND TP tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, lấy kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhân làm cơ sở đánh giá sự tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu ra vào kỳ họp cuối năm 2018. Ông cũng đề nghị Thường trực, các ban của HĐND TP phát huy kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND TP trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho biết: Tại kỳ họp cuối năm 2018, HĐND TP sẽ tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban HĐND, Chánh văn phòng HĐND TP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy viên UBND TP. Đây là nội dung rất quan trọng, vì vậy đề nghị ngay từ bây giờ các vị đại biểu cùng bắt tay phối hợp thực hiện công việc một cách khoa học, chặt chẽ để có kết quả vững chắc nhất cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành, giúp đỡ, đóng góp xây dựng, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_197017_bau-cac-chuc-danh-chu-chot-hdnd-uy-vien-ubnd-than.aspx