Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 9/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Thành (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh, thôi làm nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 với ông Vũ Chí Kiên (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh) do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hùng (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh với ông Ngô Văn Liên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do chuyển công tác khác.

Đồng thời, kỳ họp đã bầu bổ sung ông Ngô Tân Phượng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Ngô Tân Phượng sinh ngày 20/7/1968, tại xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô Tân Phượng đã trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (từ năm 2013-2015); Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Thành (từ năm 2015- 2019); Giám đốc Sở Tài Chính (từ năm 2019 đến nay).

Kỳ họp thứ 21 diễn ra đến hết ngày 11/12, với các nội dung: thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, HĐND tỉnh thảo luận, quyết định một số chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành nghề, lĩnh vực.

Thái Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/bau-bo-sung-pho-chu-tich-ubnd-tinh-bac-ninh-nhiem-ky-20162021-20201209134915823.htm