Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ

Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thực giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 17/12, Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ tiến hành kỳ họp thứ 14, khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự cuộc họp có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trọng Hùng

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trọng Hùng

Các đại biểu bầu Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên UBND huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2020. Ảnh: Lê Thanh Chương

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Văn Thực sinh năm 1976, quê quán xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Khoa học Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị. Trước đó, tại Quyết định số 38-QĐ/TU ngày 26/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh điều động, phân công và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thực - Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên UBND huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Ảnh: Cẩm Tú

Kỳ họp cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Viết Đức - Trưởng phòng Tài chính.

Kỳ họp cũng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân, kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt hơn 6.688 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2019, bằng 97,6% kế hoạch.

Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 37,3 triệu đồng, tăng 4,1 triệu đồng so với năm 2019. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo và các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, đạt kết quả tích cực, Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020, dự kiến còn 2,89%. Tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 83,1%. An ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 của huyện Tân Kỳ.

Cẩm Tú - Trọng Hùng

Lê Thanh Chương

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bau-bo-sung-pho-chu-tich-ubnd-huyen-tan-ky-279153.html