Bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới

Ngày 5-12, Hội Tai - Mũi - Họng tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của tỉnh và 120 hội viên là cán bộ chuyên ngành Tai - Mũi - Họng của Thái Nguyên và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc (ảnh).

Với mong muốn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phổ biến các vấn đề y học liên quan, tháng 6-2015, Hội Tai - Mũi - Họng tỉnh đã được thành lập.

Sau hơn 5 năm hoạt động, Hội đã phát triển thêm được 55 hội viên và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, triển khai các hoạt động của Hội kết hợp với tổ chức hội nghị khoa học; thường xuyên giao lưu, học hỏi, hợp tác trong chuyên môn để cùng nhau phát triển; triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị cho bệnh nhân, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương. Đặc biệt, Hội còn thường xuyên cập nhật và thông báo kịp thời đến hội viên những khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn, hội thảo khoa học ở trong, ngoài nước. Thông qua đó, các đơn vị đều có kế hoạch cụ thể để hội viên được tham gia, gióp phần nâng cao trình độ chuyên môn…

Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức nhiều đợt khám bệnh miễn phí cho người dân vùng dân tộc thiểu số, hộ nghèo, đối tượng chính sách…

Với mục tiêu phát triển Hội vững mạnh, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 7 người. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Tai - Mũi - Họng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình Đại hội, Hội cũng đã tổ chức Hội nghị khoa học Tai - Mũi - Họng và phẫu thuật đầu cổ lần thứ VIII.

Tùng Lâm - Lăng Khoa

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/bau-7-dong-chi-vao-ban-chap-hanh-khoa-moi-277313-85.html