Bầu 15 người vào BCH Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ III

Sáng 26-8, Đại hội lần III Hội Công chứng viên TP.HCM đã bầu ra 15 công chứng viên vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2021.

Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2021. Ảnh: KIM PHỤNG

Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2021. Ảnh: KIM PHỤNG

Hội Công chứng viên (CCV) TP là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, do các CCV đang hành nghề tại TP.HCM tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.

Ban chấp hành nhiệm kỳ II đã báo cáo với đại hội về công tác tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ là 229, đến nay là 434 CCV.

Bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, phát biểu tại đại hội. Ảnh: KIM PHỤNG

Bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Theo bà Yến, số lượng hội viên ngày càng tăng nên hội cần thiết phải chú ý đến việc đào tạo, quản lý, giám sát hoạt động hành nghề của các CCV. Hội cần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các CCV từ các phòng công chứng và văn phòng công chứng là như nhau khi tham gia công việc hội. Nhiệm kỳ mới cần chọn ra CCV có năng lực, nhiệt huyết tham gia công tác hội, thực hiện nghiêm túc quy tắc đạo đức công chứng khi hành nghề. CCV làm nghề công chứng một cách trong sạch nhằm xóa “điểm mờ” trong công chứng, để nghề này xứng đáng là nghề cao quý trong xã hội…

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tại đại hội. Ảnh: KIM PHỤNG

“Công chứng phải an toàn về pháp lý, là nơi đáng tin cậy của người dân” - đó là gửi gắm, chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tại đại hội. Ông Hạnh khẳng định Hội CCV TP hơn sáu năm xây dựng và trưởng thành đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, là cầu nối giữa CCV với các cơ quan nhà nước và là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết đội ngũ CCV.

Ông Hạnh chúc mừng những kết quả đạt được của hội trong nhiệm kỳ qua. Hội đã phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCV, giám sát việc tuân theo pháp luật, thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, cần tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, hội cũng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các CCV trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp công chứng.

Ông Hạnh đề nghị Hội CCV TP nhiệm kỳ III sau khi kết thúc đại hội khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả đại hội gửi Sở Tư pháp và Sở Nội vụ để thực hiện công tác quản lý theo quy định. Số lượng hội viên tăng gần gấp đôi và tiếp tục có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Do đó, hội cần có kế hoạch cụ thể trong công tác phát triển, quản lý, giám sát hội viên. Tiếp tục phối hợp, tham gia tích cực vào việc thành lập Hiệp hội CCV Việt Nam thông qua việc cử nhân sự, tham gia tổ chức Đại hội của Hiệp hội Công chứng Việt Nam, tham gia ý kiến trong việc xây dựng Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam…

Đại hội Hội CCV lần III bầu ra 15 thành viên vào Ban chấp hành Hội CCV TP nhiệm kỳ 2018-2021.

Bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành và Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật mới. Ảnh: KIM PHỤNG

Năm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội CCV

1. Tự nguyện, tự quản

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động

4. Không vì mục đích lợi nhuận

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ hội.

(Trích Điều lệ Hội CCV TP.HCM)

KIM PHỤNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/bau-15-nguoi-vao-bch-hoi-cong-chung-vien-tphcm-nhiem-ky-iii-789446.html