Batistuta mong Messi phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng

Lionel Messi đã ghi được 9 bàn thắng ở World Cup trong màu áo của đội tuyển Argentina và thành tích này chỉ cách kỷ lục của huyền thoại Gabriel Batistuta đúng 1 bàn.

Lionel Messi (phải) khống chế bóng khéo léo trước các cầu thủ đội tuyển Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Lionel Messi (phải) khống chế bóng khéo léo trước các cầu thủ đội tuyển Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Qatar, ngôi sao bóng đá Lionel Messi của Argentina đang có kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Tính đến thời điểm này, M10 đã ghi được 9 bàn thắng ở giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Thành tích của Messi chỉ cách kỷ lục của huyền thoại Gabriel Batistuta đúng 1 bàn. Và Messi đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục này khi anh đã cùng Argentina vào tới Tứ kết của giải đấu.

Khi được giới truyền thông hỏi về kỷ lục có nguy cơ bị Messi phá vỡ, Batistuta cho biết ông "rất hoan nghênh" điều này. Ông nhấn mạnh: "Kỷ lục của tôi đã tồn tại 20 năm. Sẽ có ngày một ai đó sẽ phá vỡ nó. Nếu đó là Messi, tôi vui mừng chào đón".

Tiền đạo Lionel Messi của Argentina sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu trước Australia tại vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân vận động Ahmad Bin Ali ở Al Rayyan, Qatar ngày 3/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tại World Cup 2022, Messi đã có 3 bàn và trở thành cầu thủ Argentina thứ hai sau Batistuta ghi được ít nhất 3 bàn trong 2 kỳ World Cup khác nhau. Messi thực hiện vào các năm 2014 và 2022, còn Batistuta vào các năm 1994 và 1998.

Bàn thắng thứ 9 tại đấu trường thế giới của Messi cũng chính là bàn thắng đầu tiên của anh ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Pha lập công này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra ở trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp của M10.

Cẩm Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/batistuta-mong-messi-pha-vo-ky-luc-ve-so-ban-thang-20221206202115473.htm