Bắt xe ôm đâm thương vong 2 người ở Sài Gòn

Ngày 18/8, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ đối tượng Lê Hồng Phát (62 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, trước đó Phát có vay của anh Hà Thanh Tùng (47 tuổi) một triệu đồng.

Mới đây, anh Tùng đi cùng anh Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, Tiền Giang) gặp Phát tại vòng xoay Hiệp Bình (quận Thủ Đức) nên đòi nợ nhưng Phát không trả.

 Hiện trường vụ án và đối tượng Phát

Hiện trường vụ án và đối tượng Phát

Khoảng 1h ngày 15/8, anh Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Minh Hùng tới tiệm tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (quận Thủ Đức) mua bia về nhậu. Tại đây, anh Hùng gặp Phát và xảy ra cãi vã, xô xát.

Sau đó, Phát đã dùng hung khí tấn công khiến anh Linh bị thương. Hùng bỏ chạy cũng bị đối tượng đuổi theo đâm gục. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Hùng đã tử vong.

Sau khi gây án Phát bỏ trốn, 3 ngày sau thì bị bắt. Được biết Phát là đối tượng nghiện ma túy.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-xe-om-dam-thuong-vong-2-nguoi-o-sai-gon-264982.html