Bắt xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã

Chiều 31/7, Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của phòng vừa phát hiện một xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã trái phép.

Hơn 14 giờ cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), tổ TTKS phát hiện xe khách mang biển số Bình Định có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe vận chuyển 4 cá thể tê tê có trọng lượng 20,5kg và 5 cá thể mang rừng có trọng lượng 67kg.

Thịt động vật hoang dã bị phát hiện

Qua làm việc, tài xế xe khách là Trương Xuân Bảo (SN 1974, trú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật hoang dã nói trên.

Lực lượng CSGT sau đó đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, đồng thời bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) để xử lý theo luật định.

Trước đó khoảng 1 tiếng, cũng trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng, tổ TTKS phát hiện xe ô tô mang biển số Quảng Ngãi chạy hướng Bắc Nam vận chuyển 19 cây thuốc lá lậu.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-xe-khach-van-chuyen-thit-dong-vat-hoang-da-262740.html