Bắt xe khách chở hơn nửa tấn nội tạng bẩn đi tiêu thụ

Lái xe khai nhận, số nội tạng trên được một người thuê vận chuyển từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra Thanh Hóa (Thanh Hóa) để tiêu thụ.

Theo tin từ Đội Cảnh sát trật tự (CSTT) tỉnh Thanh Hóa, vừa qua, đơn vị vừa bắt giữ một xe khách mang biển số Hà Nội đang vận chuyển hơn 500kg nội tạng thối từ TP.Vinh ra TP Thanh Hóa để tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 15h chiều 12/1, trên tuyến QL 1A, (thuộc địa phận xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa), lực lượng cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển số 29B -11.966, do tài xế Trần Song Tùng (SN 1970, trú tại Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe chạy từ TP. Vinh ra TP. Thanh Hóa, trên xe có chở 3 bao tải nội tạng có trọng lượng hơn 300kg.

Số nội tạng này bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Lao động

Tại thời điểm kiểm tra, số nội tạng này bốc mùi hôi thối. Người vận chuyển không xuất trình được giấy tờ của lô hàng.

Cùng thời điểm, cũng ngay tại vị trí đó, Đội CSTT, Phòng cảnh sát QLHC Thanh Hóa cũng phát hiện thêm 3 bao tải nội tạng khác, có trọng lượng hơn 230kg, vừa được hạ từ một xe khác, cùng của 1 chủ hàng đang được vận chuyển lên một chiếc xe 3 gác đưa về cơ sở tiêu thụ, không có nguồn gốc xuất xứ nên đã bị tịch thu xử lý theo quy định.

Lái xe khai nhận, số nội tạng trên được một người thuê vận chuyển từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) để tiêu thụ, khi đang nhập hàng cho mối quen thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Sau khi phát hiện sự việc, Lực lượng CSTT tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao lại cho Đội QLTT số 1 tỉnh Thanh Hóa tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-xe-khach-cho-hon-nua-tan-noi-tang-ban-di-tieu-thu-a216304.html