Bắt xe chở thi thể bé 8 tuổi vụ trọng án ở Thanh Oai

CSGT bắt chiếc xe chở thi thể bé trai 8 tuổi trong vụ trọng án 'mẹ sát hại con và cháu rồi tự tử'.

Tổ tuần tra Đội CSGT số 10 dừng xe chở thi thể bé 8 tuổi trên QL21B

Tổ tuần tra Đội CSGT số 10 dừng xe chở thi thể bé 8 tuổi trên QL21B

Chiều ngày 21/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó đội trưởng Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin: Tổ tuần tra Đội CSGT số 10 đã bàn giao xe ô tô chở thi thể cháu bé 8 tuổi trong vụ trọng án xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai vào tối hôm trước.

Trung tá Phương thông tin: Vụ việc xảy ra vào 8h cùng ngày, tổ công tác gồm 3 đồng chí: Trung tá Vũ Kiên Cường, Trung úy Nguyễn Quang Thảo và Thiếu úy Lê Hoàng Đạt đang thực hiện công tác tuần tra, phân luồng tại Km1+100 QL21B thuộc phường Phú Lãm- Hà Đông, thì nhận được yêu cầu phối hợp phát hiện dừng xe ô tô con BKS: 24A- 046.56 trên xe có chở thi thể một nạn nhân liên quan đến vụ trọng án nói trên.

Theo đó, CSGT đã phân công bố trí lực lượng phát hiện được xe ô tô trên đang đi hướng Thanh Oai- Hà Đông, đồng thời đã dừng phương tiện kiểm tra.

"Quá trình kiểm tra, xe ô tô trên do người nhà nạn nhân điều khiển đi từ bệnh viện Thanh Oai, với mục đích chở thi thể nạn nhân đi không cho cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi”, Trung tá Vũ Kiên Cường nói và thông tin: tài xế điều khiển xe 24A- 046.56 là Nguyễn Huy Hảo (SN 1966 ở Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Tiếp tục kiểm tra, trên ghế sau có chở một xác nạn nhân nam giới khoảng 8 tuổi đã chết liên quan đến vụ trọng án tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện trên cho công an huyện Thanh Oai để xử lý theo thẩm quyền.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 21/7, Công an xã Cự Khê xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) bảo vệ khám nghiệm trường vụ nghi án mẹ giết con trai và cháu gái tại tòa HH02-1C Khu đô thị Thanh Hà trên địa bàn.

Được biết, danh tính người phụ nữ được xác định là Hoàng Thị S. (SN1985, quê Hưng Yên). Hai nạn nhân là Nguyễn Anh Th. (6 tuổi) và Nguyễn Khánh H. (8 tuổi - con trai S.), tử vong do bị siết cổ bằng dây thừng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối ngày 20/7, nhiều người dân sống tại khu đô thị Thanh Hà thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội tóa hỏa khi phát hiện chị Hoàng Thị S. (SN 1985 quê Hưng Yên) sống tại tầng 16, nhà HH-02-1C khu đô thị Thanh Hà đã bất ngờ dùng dây thắt cổ con mình là Nguyễn Khánh H. (8 tuổi) và cháu gái Nguyễn Anh Th. (6 tuổi) tử vong.

Sau đó, chị S. dùng dây thừng thắt cổ tự tử nhưng được một số người dân sống gần đó phát hiện, cứu thoát và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Cự Khê đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai phối hợp với ngành chức năng Thành phố Hà Nội tiến hành điều tra làm rõ để tìm ra nguyên nhân.

Lưu Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-xe-cho-thi-the-be-8-tuoi-vu-trong-an-o-thanh-oai-d265232.html