Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 7.000 con gà giống từ Trung Quốc về Việt Nam

Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gia cầm giống từ Trung Quốc về Việt Nam, thu giữ và tiêu hủy gần 7.000 con gà giống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm đếm tang vật. Ảnh: Thu Hằng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm đếm tang vật. Ảnh: Thu Hằng

Cụ thể, lúc 21 giờ ngày 3-9, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa sông Bắc Luân (thuộc vùng biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh), phát hiện 1 phương tiện bè mảng xốp tự chế không biển kiểm soát đang cập mạn vào 1 xuồng máy cao tốc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện đội tuần tra kiểm soát, các đối tượng trên xuồng máy cao tốc đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về phía Trung Quốc chỉ còn lại phương tiện bè mảng xốp.

Qua kiểm tra phương tiện bè mảng xốp do Yang Zhi Wu, sinh năm 1958, trú tại đội 15, thôn Trúc Sơn, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là người điều khiển kiêm chủ phương tiện, có chở 68 khay nhựa, bên trong mỗi khay đựng khoảng 100 con gà giống (loại gà con mới nở khoảng 2-3 ngày tuổi), tổng số lượng khoảng 6.800 con.

Quá trình kiểm tra, Yang Zhi Wu không xuất trình được bất cứ giấy tờ về người, phương tiện, hàng hóa và khai nhận vận chuyển thuê số gà giống trên cho một người đàn ông Trung Quốc không rõ tên, tuổi và địa chỉ từ cảng Trúc Sơn - Trung Quốc sang khu vực cửa sông Bắc Luân, khi sang tới vùng biển Việt Nam sẽ có người đón nhận.

Khi YANG ZHI WU cùng một số đối tượng trên xuồng máy cao tốc đang bốc hàng từ phương tiện bè mảng lên xuồng máy cao tốc thì lực lượng BĐBP Việt Nam xuất hiện nên các đối tượng trên xuồng máy cao tốc đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về phía vùng biển Trung Quốc, bỏ lại bè hàng của Yang Zhi Wu.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đã hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định và đưa Yang Zhi Wu vào khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, chỉ trong một tuần lễ, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu với cùng một phương thức thủ đoạn là lợi dụng đêm tối, vùng biển rộng, thuê người Trung Quốc dùng bè mảng vận chuyển gia cầm giống sang Việt Nam. Nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh trên người và vật nuôi.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-vu-van-chuyen-trai-phep-gan-7000-con-ga-giong-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-post432795.html