Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn tại Hải Dương

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 30 bánh heroin khi đối tượng đang trên đường vận chuyển từ Thái Bình về Hải Phòng. Đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.

30 bánh heroin tại cơ quan công an

30 bánh heroin tại cơ quan công an

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô đang lưu thông hướng Thái Bình - Hải Phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan công an đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra lái xe khai nhận tên Lưu Ngọc Dương (SN 1986), trên xe có chở theo bà Đào Thị Hải (SN 1968) - mẹ đẻ của Dương, cùng 2 trẻ em là con và cháu của Dương. Cả 4 người nói trên cùng trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Kiểm tra xe, Tổ công tác phát hiện 30 khối hình hộp chữ nhật dạng bánh. Qua đấu tranh, bà Đào Thị Hải khai nhận toàn bộ 30 khối hộp hình chữ nhật nêu trên là heroin, được người khác thuê vận chuyển từ Thái Bình về Hải Phòng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ Đào Ngọc Hải cùng tang vật để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, Đào Thị Hải từng có 4 tiền án về các tội sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc, gá bạc và không tố giác tội phạm.

Liên tục bắt số lượng lớn MTTH đang vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Ngày 21/5, tại tỉnh Attapư, Lào, BĐBP Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attapư bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận, 60.000 viên nén trên là ma túy tổng hợp, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt.

3 đối tượng mang quốc tịch Lào cùng tang vật (ảnh Văn Lý)

Hiện, BĐBP Kon Tum đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Attapư, Lào điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 18/5, tại khu vực bản Nậm Thổn, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với An ninh huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Ly và Ty An ninh tỉnh Luông Pha Băng (Lào) bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào mua bán, vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp đang vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

TP.HCM: Bắt giữ hơn 400 điện thoại trị giá 3 tỷ đồng

Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TPHCM) và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra, bắt giữ lô hàng hơn 400 điện thoại di động cũ từ Hàn Quốc về Việt Nam.

418 chiếc điện thoại bị cơ quan chức năng thu giữ (ảnh Dân trí)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan đã tiến hành kiểm tra trọng điểm nam hành khách quốc tịch Hàn Quốc, đi trên chuyến bay VN405 từ Seoul (Hàn Quốc) về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất mang theo hành lý diện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 418 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng trị giá lô hàng vi phạm ước tính gần 3 tỷ đồng.

Theo quy định thì mặt hàng điện thoại đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện cơ quan Hải quan đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Hoàng Văn (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bat-vu-van-chuyen-ma-tuy-lon-tai-hai-duong-post27935.html