Bắt vụ vận chuyển 60kg pháo trái phép từ Lào về Việt Nam

Sau thời gian mật phục, đấu tránh, trưa 20-6, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Công an tại Quảng Trị bắt vụ vận chuyển pháo trái phép từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, vào khoảng 12 giờ ngày 20-6, tại km75+700 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng Đồn Biên phòng Thuận và Đội trinh sát Đặc nhiệm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Tân Long phát hiện Trần Thị Gái (SN 1972, ngụ xã Tân Long) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 60kg pháo.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 60kg pháo.

Lực lượng BĐBP và Công an phát hiện Trần Thị Gái vận chuyện 40 hộp (loại 36 ống) pháo với trọng lượng 60kg, được giấu trong các thùng cát tông trộn lẫn với hoa quả.

Đối tượng Trần Thị Gái khai nhận mua số pháo trên từ khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và đang vận chuyển bằng cách đưa hàng hóa lên xe khách để về Đông Hà tiêu thụ. Số pháo này trước đó được vận chuyển từ Lào đưa vào Việt Nam.

Hiện Đồn Biên phòng Thuận đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc và đối tượng Trần Thị Gái theo quy định pháp luật; tịch thu tang vật.

Đối tượng Trần Thị Gái cùng tang vật.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-vu-van-chuyen-60kg-phao-trai-phep-tu-lao-ve-viet-nam_94703.html