Bắt vụ đánh bạc trên sông Mã

Sau một thời gian trinh sát, lập án đấu tranh, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 16 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trong thuyền, neo đậu trên sông Mã.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật vụ án.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 15-12, Công an huyện Yên Định bí mật áp sát một chiếc thuyền đang neo đậu trên sông Mã, cách bờ khoảng 50 m ở khu vực ngã ba Bông, thuộc địa phận thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, Công an thu giữ bộ bát đĩa, bốn con vị (sắc), một bộ đột quân vị, gần 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tổ chức và đánh bạc bị bắt giữ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1972, ở xã Định Công, huyện Yên Định đứng ra tổ chức sới bạc và thu của mỗi người lên thuyền tham gia đánh bạc từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng. Đối phó với lực lượng chức năng, Thành bố trí nhân lực canh gác, đón con bạc từ bờ đưa đến địa điểm đánh bạc trên sông; tổ chức cho các con bạc đánh bạc trong thuyền neo đậu trên sông Mã ở khu vực ngã ba Bông, giáp ranh giữa các huyện: Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa; thu tiền tổ chức đánh bạc và cho các đối tượng có nhu cầu vay tiền để đánh bạc.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38597602-bat-vu-danh-bac-tren-song-ma.html