Bắt trùm cá độ Thắng 'đấu', thu giữ ô tô Lexus và Mercedes

Đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng đã bị cơ quan công an phát hiện, triệt phá ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều ô tô nhãn hiệu sang trọng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Ngày 12/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ hàng cấm".

Theo phòng PC02, trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động cá cược bóng đá khi mùa World Cup 2022 khởi tranh, phòng PC02 đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Tang vật là pháo nổ bị công an thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Thắng (43 tuổi, tức Thắng "đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, tức Nam "báo") cầm đầu.

Ngày 3/12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng PC02 và các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng thuộc ổ nhóm tội phạm này.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200kg pháo nổ; 2 ô tô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, qua làm việc, cơ quan công an đã làm rõ Thắng “đấu” không có nghề nghiệp, bất minh về thu nhập cá nhân. Đối tượng mở công ty Lan Thắng để làm bình phong cho công việc cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá nước ngoài như Bong88; Sasa 889 để chia nhỏ tài khoản, giao cho cấp dưới. Tiếp đó, các đàn em của 2 đối tượng sẽ tiếp tục chia nhỏ để giao tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc, cá độ.

Thắng “đấu” – kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến.

Để cá cược qua đường dây này, các con bạc phải mua tiền tệ được gọi là “đô” trên website với giá quy ước khoảng 6.000 – 10.000 đồng/đô và đối tượng cầm đầu sẽ hưởng lợi hoa hồng vào khoảng 12.000 – 40.000 đồng/đô. Sơ bộ ước tính trong khoảng 2 năm hoạt động, đường dây đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng.

Ngoài việc tổ chức cá độ bóng đá, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề. Đường dây này hoạt động dưới cách thức trao đổi riêng qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội. Sau khi trao đổi xong công việc, các đối tượng sẽ thu hồi tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu.

Cũng theo phòng PC02, đối tượng cầm đầu là Thắng “đấu” là đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, bản thân đối tượng cũng sở hữu nhiều xế hộp nhãn hiệu sang trọng.

Đức Nhật

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-trum-ca-o-thang-34-au-34-thu-giu-o-to-lexus-va-mercedes-a584228.html