Bất thường lốc xoáy ở Đam Rông, Lâm Đồng

Sáng 23/10, UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cùng các cơ quan, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả trận lốc xoáy bất thường xảy ra chiều 22/10.

Trận lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 15 giờ ngày 22/10, kèm mưa lớn và sấm sét. Tâm của cơn lốc quét qua thôn 1 (xã Rô Men) và thôn 4 (xã Liêng Srol) khiến 16 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Ước tính ban đầu, thiệt hại riêng của người dân hơn 1 tỷ đồng.

Trận lốc xoáy cũng làm nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại và cây xanh, cột điện, trụ cáp viễn thông… ngã đổ, gây mất điện cục bộ; hiện chưa thống kê được thiệt hại. Đây là trận lốc xoáy khá bất thường, bởi hàng năm, giai đoạn đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 đến tháng 6) ở Lâm Đồng mới xuất hiện những trận lốc xoáy, mưa đá ở một vài địa phương.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND huyện Đam Rông đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cùng các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn; đồng thời, khẩn trương khôi phục đường dây điện, cáp viễn thông để đảm an toàn, thông tin liên lạc tại địa phương.

Hiện, chính quyền địa phương huyện Đam Rông tiếp tục thống kê thiệt hại của trận lốc xoáy và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Ông Đặng Đình Túc, Chánh văn phòng UBND huyện Đam Rông cho biết, sau khi thống kê cụ thể mức độ thiệt hại, địa phương mới xem xét mức hỗ trợ cụ thể cho người dân bị ảnh hưởng nặng do trận lốc xoáy gây ra.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/bat-thuong-loc-xoay-o-dam-rong-lam-dong-20181023104123598.htm