Bắt thủ phạm livestream phim chiếu rạp - chiêu PR đã cũ?

Mới đây, nhà sản xuất phim 'Gái già lắm chiêu 2' tuyên bố bắt được kẻ quay lén rồi tung phim lên mạng. Tuy nhiên, cũng như các lần khác, vì không xử lý rốt ráo nên nhiều người đặt dấu hỏi phải chăng đây là chiêu PR?

Nhà sản xuất phim Gái già lắm chiêu cũng lên tiếng tố kẻ quay lén.

Bị nhắc vẫn tiếp tục quay lén

Đạo diễn Nam Cito cho biết: "Tối muộn hôm qua (16.12), nhà sản xuất phát hiện bộ phim đang bị livestream trên mạng. Khi kiểm tra tài khoản Facebook của người quay lén thấy có số điện thoại, ngay lập tức nhà sản xuất gọi cho thanh niên này yêu cầu dừng lại nhưng đối tượng không hợp tác. Cũng trong tối qua, chúng tôi đã báo cho cơ quan chức năng điều tra vụ việc".

Theo anh, đối tượng quay lén là một nam thanh niên. Khi bị phát hiện, người này đã livestream gần một tiếng đồng hồ, từ đầu bộ phim. Dù nhà sản xuất gọi điện yêu cầu ngưng hành vi trên, thanh niên này vẫn tiếp tục livestream thêm một tiếng.

Phim Cô Ba Sài Gòn từng bị quay lén tung lên mạng.

“Sau vụ livestream Cô Ba Sài Gòn, đồng nghiệp Ngô Thanh Vân chọn cách tha thứ. Có vẻ điều đó khiến cho những kẻ vi phạm tiếp tục xem thường hành vi trái pháp luật này. Tôi sẽ buộc đối tượng vi phạm trả giá cho hành động gây thiệt hại của mình. Tôi sẽ đợi kết luận từ cơ quan chức năng và quyết định hướng xử lý sau đó”, nam đạo diễn cho biết thêm.

Tha bổng cho người vi phạm

Trước đó, phim Cô Ba Sài Gòn cũng từng bị một khán giả livestream trên trang cá nhân. Ngô Thanh Vân từng tuyên bố sẽ xử lý tới cùng nhưng rồi đến phút cuối lại tha bổng cho đối tượng vi phạm.

Mới đây, phim Lộ mặt cũng bị livestream gần 3/4 thời lượng. Theo đạo diễn Vĩnh Thuyên, ông sẽ xử lý đến nơi đến chốn, song cuối cùng chỉ gặp mặt đối tượng và cảnh cáo.

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong Giá già lắm chiêu 2.

"Về việc cho rằng đây là hành động PR, tôi khẳng định không một đoàn phim nào muốn phim của mình rơi vào hoàn cảnh này để lấy đó làm cớ PR. Có nhiều cách khác để chúng tôi quảng bá phim nên đây là chuyện không vui, hoàn toàn không mượn chúng để truyền thông", đạo diễn Nam Cito khẳng định.

Thực sự lý do phim bị quay lén làm ảnh hưởng đến doanh thu được đưa ra rất nhiều lần, nhiều nhà sản xuất phim kêu trời vì sự thiếu ý thức của người xem và vì một phần là người quay muốn câu view trên mạng. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại đó rồi xuê xoa cho qua mà không có một bài học nhãn tiền ghi nhớ, cảnh cáo, thì vẫn có những kẻ quay lén khác xuất hiện và khán giả có thể nghĩ đây phải chăng là trò câu view, chiêu PR của nhà sản xuất để gây chú ý cho phim của họ?

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/bat-thu-pham-livestream-phim-chieu-rap-chieu-pr-da-cu-647390.ldo