Bắt thủ phạm cưa cây, phá rừng còn tấn công, gây thương tích cho người tố giác

Công an huyện Bảo Lâm đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Dạo vì đánh người quay phim tố cáo phá rừng.

Ngày 11-1, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt tạm giam 2 tháng đối với nghi can Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Lộc Phú) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Sau 5 tháng gây án, ông Nguyễn Đức Dạo đã bị bắt giữ. Ảnh: VT

Sau 5 tháng gây án, ông Nguyễn Đức Dạo đã bị bắt giữ. Ảnh: VT

Quyết định khởi tố bị can cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Như PLO đã thông tin, chiều ngày 8-7-2022, ông Lê Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã phát hiện của ông Nguyễn Đức Dạo đang cưa hạ nhiều cây thông tại khoảnh 6, tiểu khu 438A (huyện Bảo Lâm) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an thu giữ công cụ gây án của ông Dạo. Ảnh: VT

Trong khi chờ cơ quan chức năng đến hiện trường, ông Ba đã dùng điện thoại quay phim những cây thông bị cắt nằm ngổn ngang dưới đất thì bất ngờ ông Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Chung Đức (đã bị khởi tố, bắt giam ở một vụ án khác) lao tới dùng mũ cối đánh vào đầu.

Kết quả giám định thương tích lần 2 của Phân viện Pháp y TP Hồ Chí Minh (thuộc Viện Pháp y Quốc gia) cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Ba là 12%.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-thu-pham-cua-cay-pha-rung-con-tan-cong-gay-thuong-tich-cho-nguoi-to-giac-post716069.html