Bắt 'thủ lĩnh' gã khổng lồ đa cấp Liên minh tiêu dùng tại Phú Thọ

Những 'bê bối' trong hệ thống đa cấp khổng lồ Liên minh tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý thì 'chân rết' này tiếp tục... gây họa!

Phòng An ninh kinh tế (PA81, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Văn Hạnh (SN 1988, trú tại Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hiện đang ở tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) – đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo Gold889.com (hình thức bán hàng đa cấp) để điều tra, làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặt thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b-Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở đối với đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là người viết phần mềm trang web http://Gold889.com và Trần Thị Đoan (SN 1984, quê quán ở xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hiện đang sống cùng với Hạnh ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) là đối tượng giúp Hạnh phát triển hệ thống người chơi Gold889.com.

Hai "thủ lĩnh" trong hệ thống gã khổng lồ đa cấp Liên minh Tiêu dùng - Chi nhánh Phú Thọ là Trần Văn Hạnh (phải) và Trần Thị Đoan

Hai "thủ lĩnh" trong hệ thống gã khổng lồ đa cấp Liên minh Tiêu dùng - Chi nhánh Phú Thọ là Trần Văn Hạnh (phải) và Trần Thị Đoan

Trước khi bị bắt ngay tại trụ sở Công ty Liên minh tiêu dùng Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, cả 2 đối tượng Hạnh và Đoan đều là những người đứng đầu trong hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

Điều đáng chú ý, trong khi những sai phạm của Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet) vẫn chưa được Cục quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) công bố kết quả xử lý thì doanh nghiệp này tiếp tục “bành chướng” hoạt động kinh doanh lừa đảo của mình tại Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Các “thủ lĩnh” của Liên minh tiêu dùng này bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lập ra trang web Gold889.com để hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp bằng hình thức cho – nhận tiền.

Theo Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/bat-thu-linh-ga-khong-lo-da-cap-lien-minh-tieu-dung-tai-phu-tho-d105607.html