Bắt thêm nữ cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá đất liên quan đến Đường 'Nhuệ'

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), để làm rõ sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu giá đất.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình nơi bà Ngấn công tác.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình nơi bà Ngấn công tác.

Theo đó, bà Ngấn bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Bà Ngấn trước khi bị bắt được giao nhiệm vụ làm thư ký, giúp việc trong các cuộc đấu giá đất ở Thái Bình. Khi cơ quan tiến hành mở rộng điều tra vụ án vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã rà soát hồ sơ liên quan đến các vụ đấu giá đất.

Khi phát hiện một số cuộc đấu giá tài sản, đất đai tại Thái Bình có dấu hiệu bị chiếm dụng tiền đặt cọc và phí mua đơn đấu giá, cơ quan đã triệu tập bà Ngấn do có liên quan đến vụ việc nói trên.

Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Phạm Văn Hiệp - nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Vũ Gia Thành - nguyên là đấu giá viên của Trung tâm cùng với 2 cán bộ khác của Sở Tài nguyên và Môi trường về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đến ngày 22/6, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") để làm rõ vai trò đồng phạm với các cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Cơ quan chức năng cáo buộc Nguyễn Thị Dương cùng nhóm cán bộ Sở Tư pháp đã cấu kết, ép người trúng đấu giá lô đất ở TP Thái Bình phải nhượng lại bất động sản cho người quen của Dương.

Liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất tại lô số 9, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá do Vũ Gia Thành là đấu giá viên được giao điều hành. Trịnh Minh Thủy và Hà Văn Dũng làm giám sát, Nguyễn Thị Ngấn làm thư ký. Khi biết anh Vũ Thành Đạt trúng lô đất nói trên bà Nguyễn Thị Hạnh đã nhờ Nguyễn Thị Dương đấu giá nhưng không thành công nên Dương đã nhờ Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để bà Hạnh được trúng đấu giá.

Biết là vi phạm quy định Luật Đấu giá nhưng Hiệp vẫn đồng ý để Dương nhận bà Hạnh là người nhà và giúp đỡ.

Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do Phạm Văn Hiệp nhờ nên đã đồng ý giúp bà Hạnh. Tuy nhiên Nguyễn Thị Ngấn không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-them-nu-can-bo-trung-tam-dich-vu-dau-gia-dat-lien-quan-den-duong-nhue-395998.html