Bắt thêm nghi can trong vụ hỗn chiến giành đất khiến 1 người chết

Sau gần 1 năm điều tra vụ hỗn chiến tranh giành đất lâm nghiệp ở huyện Ea Súp, công an bắt thêm một nghi can để làm rõ hành vi giết người.

Chiều 13/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết liên quan đến vụ hỗn chiến tranh giành đất lâm nghiệp ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp khiến 1 người chết, 7 người bị thương cuối năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một nghi can để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi can bị bắt là Nguyễn Văn Thủy (26 tuổi, ngụ xã Ea Bung, huyện Ea Súp).

Theo điều tra, cuối năm 2017, một nhóm người thường xuyên đến tiểu khu 263 ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tranh giành 8 ha đất lâm nghiệp với gia đình bà Phạm Thị Phượng đang canh tác. Tại đây giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra xô xát.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Minh Lộc.

Ngày 16/12/2017, bà Phượng gọi nhiều người trong xã đến bàn bạc, mang hung khí giúp mình đòi lại số đất trên, trong đó có Thủy.

Lúc xảy ra hỗn chiến, Thủy đã dùng cào bổ nhiều nhát trúng vào nhóm người đến giành đất của bà Phượng. Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong 2 nhóm để điều tra về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Xã Ea Bung, nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-them-nghi-can-trong-vu-hon-chien-gianh-dat-khien-1-nguoi-chet-post891977.html