Bắt thêm một nghi phạm trong vụ tử thi nữ chủ quán cắt tóc bị cháy trên bờ đê

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) CATP. Hải Phòng thông tin đã tạm giữ hình sự thêm một nghi can liên quan đến vụ án giết nữ chủ quán cắt tóc xảy ra ở huyện Tiên Lãng.

Hiện trường xảy ra vụ án

Hiện trường xảy ra vụ án

Cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 12/11, Phòng PC02 Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ nghi phạm Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng).

Thùy là nghi phạm chính trong vụ án, đồng thời là kẻ trực tiếp ra tay sát hại, cướp tài sản của chị H. (SN 1989, trú xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) sau đó đốt xác phi tang.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ với Phạm Xuân Trường. Trường là người đã giúp đỡ Thùy trong quá trình chạy trốn. Cả hai là bạn của nhau và cùng quê ở huyện Tiên Lãng.

Cơ quan điều tra xác định, Trường có vai trò giúp sức cho Thùy tiêu thụ tài sản là chiếc xe máy cướp được của nạn nhân. Đồng thời, Trường bày cách cho Thùy tìm đường chạy trốn ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn.

Trước đó, trưa 9/11 Phòng PC02 TP. Hải Phòng nhận được thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng: Phát hiện một tử thi bị cháy trên triền bờ đê đầm rươi ở Thôn Bắc Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng. Nạn nhân là Nguyễn Thị H, làm nghề cắt tóc gội đầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây ra cái chết của chị H chính là Vũ Thế Thùy. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Thùy tại Quảng Ninh khi nghi phạm đang tìm cách tẩu thoát.

Nhã Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-them-mot-nghi-pham-trong-vu-tu-thi-nu-chu-quan-cat-toc-bi-chay-tren-bo-de-423467.html