Bắt thêm hai đối tượng trong vụ đánh bạc qua mạng trị giá 100 tỷ đồng

Chiều 27.3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục bắt, khởi tố thêm 2 bị can trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet xảy ra thời gian vừa qua ở địa bàn tỉnh.

Tôn Thất Hoài Việt - một trong 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt và khởi tố. Ảnh: C.A cung cấp.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt và khởi tố là Tôn Thất Hoài Việt (còn gọi là Thắng- SN 1977, trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) và Huỳnh Kim Phúc (SN 1973, hộ khẩu thường trú thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang).

Đây là hai bị can lấy tài khoản của các đối tượng cấp trên để trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Quá trình khám xét, bắt giữ 2 bị can Việt và Phúc, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đã thu giữ số lượng tiền lớn mà các đối tượng thu lợi bất chính. Bằng hình thức xảo quyệt, các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và đưa một lượng tiền lớn chảy ra nước ngoài trái pháp luật.

Như vậy, đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố tổng cộng 10 đối tượng. Hiện vụ việc đã và đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, ngày 5.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phá thành công chuyên án và bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Trương Minh Quang (SN 1986, trú tại thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, Phú Vang) cầm đầu với hiện vật thu được tương đương 100 tỷ đồng.

Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-them-hai-doi-tuong-trong-vu-danh-bac-qua-mang-tri-gia-100-ty-dong-598041.ldo