Bắt thêm đồng phạm giúp nhà báo nhận tiền doanh nghiệp ở Cần Thơ

Ngày 16-8, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo công bố thêm thông tin liên quan đến vụ bắt quả tang nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi), Trưởng Cơ quan đại diện phía nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam) nhận tiền doanh nghiệp.

* Khởi tố bị can đối với nữ nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua quá trình điều tra, đến nay, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai bị can, gồm: Phạm Lê Hoàng Uyển và Võ Hoàng Hà (SN 1978, ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà được xác định là đồng phạm tiếp sức cho Uyển trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, Hà là Chủ tịch Công ty Cổ phần khử trùng châu Á tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cá nhân Hà còn đứng tên một công ty ở tỉnh Đác Lắc và một công ty tại Cần Thơ. Hà khai nhận, khoảng một năm trở lại đây là cộng tác viên và thư ký riêng cho Phạm Lê Hoàng Uyển, giúp Uyển soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến công việc tại Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Uyển nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại tỉnh Hậu Giang để gỡ các bài báo liên quan đến doanh nghiệp này đăng trên Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Uyển không phải là phóng viên tờ báo này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33798502-bat-them-dong-pham-giup-nha-bao-nhan-tien-doanh-nghiep-o-can-tho.html