Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Sau khi ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 2 đối tượng chủ chốt trong doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án, bắt thêm những đối tượng khác có liên quan.

Một xe tải hóa đơn chứng từ trái phép được cơ quan công an thu giữ tại doanh nghiệp Tuyết Liêm - Ảnh: L.K

Một xe tải hóa đơn chứng từ trái phép được cơ quan công an thu giữ tại doanh nghiệp Tuyết Liêm - Ảnh: L.K

Tối 10.7 thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng thêm 5 đối tượng, các đối tượng hầu hết làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có quan hệ với doanh nghiệp Tuyết Liêm trong hoạt động làm khống hóa đơn, chứng từ mua bán vật liệu xây dựng.

Cụ thể công an TP Huế đã bắt tạm giam Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc công ty cổ phần 939), Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, kế toán công ty 939), Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi, kế toán HTX Xuân Long), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi, kế toán HTX Xuân Long).

Phó giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm bị bắt giữ ngày 7.7 - Ảnh: L.K

Các đối tượng kể trên đóng vai trò quan trọng tại những doanh nghiệp có hoạt động bán hóa đơn liên quan đến vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm trong thời gian qua, ngoài ra còn một số đối tượng, đơn vị khác đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Trước đó ngày 1.7 cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế đã khám xét trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm, thu giữ hàng loạt tài liệu liên quan đến việc in ấn, phát hành, mua bán hóa đơn trái phép, khởi tố vụ án vào ngày 4.7 và sau đó khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Liêm (Phó giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm) và bà Nguyễn Thanh Thủy (kế toán doanh nghiệp Tuyết Liêm) vào ngày 7.7.

Công an khám xét bất ngờ doanh nghiệp Tuyết Liêm và thu giữ nhiều hồ sơ quan trọng vào đêm 1.7

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc, có trụ sở tại 217 Phan Bội Châu, TP Huế, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực như vận tải, buôn bán vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản… Doanh nghiệp này từ lâu được biết đến như là “trùm’ vận tải ở TT- Huế.

Về cơ bản cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế đã triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn trái phép do doanh nghiệp Tuyết Liêm đứng đầu. Tuy nhiên, Đại tá Hoàng Long, thủ trưởng cơ quan điều tra công an TP Huế cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các hướng điều tra, phối hợp với các phòng chức năng của công an tỉnh để đưa ra ánh sáng những đơn vị, cá nhân có liên quan trong vụ án này

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/bat-them-5-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-hoa-don-trai-phep-116846.html