Bắt thêm 4 sinh viên vụ nhóm cướp nhí chặn xe công an

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu đã bắt khẩn cấp ba đồng phạm của bốn sinh viên trên.

Ngày 5-11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Đà Nẵng về tội cướp tài sản.

Họ gồm Phạm Ngọc An (18 tuổi), Lê Thanh Trường (20 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (21 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) và Nguyễn Minh Sơn (20 tuổi, quê Quảng Nam).

Bốn bị can đều là sinh viên đang theo học ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Bốn bị can đều là sinh viên đang theo học ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu đã bắt khẩn cấp ba đồng phạm của bốn sinh viên trên.

Theo điều tra, khuya 12-9, anh Trần Minh Tuấn chở anh Lê Công Tiến Hào là cán bộ Công an phường Hòa Minh mặc thường phục tuần tra phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản. Khi đến đường Nguyễn Xí, họ bị một nhóm bảy thanh thiếu niên đi xe máy đến áp sát, chặn đường. Nhóm này uy hiếp hai công an, yêu cầu đưa hết tài sản. Ngay lập tức, anh Tuấn hô lớn “Công an đây”!, đồng thời nổ súng chỉ thiên.

Nghe tiếng súng, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy nhưng hai cán bộ kịp thời bắt giữ được Hà Trung Nhân (16 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) và bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu mở rộng điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ thêm Đinh Minh Thoại và Nguyễn Quang Vinh (cùng 15 tuổi, ngụ quận Thanh Khê). Ba nghi phạm khai nhận cùng bốn thanh niên khác đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp tài sản trong đêm 12-9. Nạn nhân mà nhóm này nhắm đến là những cặp đồng tính tâm sự trên đường vắng hoặc đang chở nhau đi trên đường.

Đặc biệt, ba thiếu niên này rất mơ hồ về đồng bọn của mình vì chỉ quen nhau qua mạng xã hội, thấy “tâm đầu ý hợp” nên rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Qua điều tra, công an đã bắt thêm An, Trường, Sơn, Quốc.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-them-4-sinh-vien-vu-nhom-cuop-nhi-chan-xe-cong-an-868234.html