Bắt thêm 10 nghi phạm vụ vận chuyển ma túy đi Hàn Quốc

Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 158 kg ma túy đá, 19 bánh heroin và bắt giữ 22 nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Ngày 2-8, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng tiếp tục triệt phá, bắt nhiều người trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP.HCM đi Hàn Quốc.

Tập kích đồng loạt TP.HCM, Đồng Nai bắt nghi can

Đây là kết quả đấu tranh từ chuyên án A720.p, đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Hàn Quốc bằng đường biển mà lực lượng chức năng triệt phá vào khuya 18-7.

Qua điều tra mở rộng, đêm 30 và 31-7, lực lượng chức năng đã tập kích đồng loạt, khám xét nhiều địa điểm tại TP.HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, tại khu biệt thự Camllia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng thu giữ khoảng 63 kg ma túy tổng hợp dạng đá, tạm giữ Lê Hồ Vũ (33 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (32 tuổi) cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Tại căn hộ 602 và 502, chung cư Mizuki Park, cách khu Camllia Garden vài trăm mét, Lê Thị Thu Hà (25 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (23 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (21 tuổi, ngụ Cà Mau), Lê Thành Luân (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Nguyễn Cẩm Giang (27 tuổi, ngụ Kiên Giang) cũng bị bắt giữ. Ngoài ra, ban chuyên án còn bắt giữ thêm ba người khác, thu giữ 55 kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Tổng cộng lực lượng chức năng đã khám xét chín địa điểm tại TP.HCM và một địa điểm tại Đồng Nai, thu giữ 118 kg ma túy, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Lực lượng chức năng khám xét và bắt giữ nghi phạm tại biệt thự Camllia Garden. Ảnh: TS

Lực lượng chức năng khám xét và bắt giữ nghi phạm tại biệt thự Camllia Garden. Ảnh: TS

Đường dây ma túy quốc tế

Trước đó, khuya 18-7, ban chuyên án phát hiện nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy được giấu trong các khối đá từ một kho ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức bằng container. Số hàng trên được chuyển đến cảng Cát Lái để làm thủ tục hải quan xuất sang Hàn Quốc thì tài xế Đoàn Văn Nghĩa lập tức bị bắt giữ cùng tang vật khoảng 40 kg ma túy đá.

Còn tại kho hàng ở quận Thủ Đức, chung cư Sarimi và chung cư Cantavil (quận 2), chung cư River Gate (quận 4), lực lượng chức năng cũng đồng loạt bắt giữ Kim Soon Sik (60 tuổi), Kang Seon Hak (27 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi), Nguyễn Thanh Phú (38 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Ban chuyên án còn bắt thêm Li Jun Hao (34 tuổi) và Li Tian Guin (45 tuổi), cùng quốc tịch Trung Quốc. Trong đợt này, ban chuyên án bắt giữ 12 nghi phạm, thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 27 viên ma túy tổng hợp, bảy gói nhỏ ma túy đá.

Tổng cộng cả hai đợt, ban chuyên án đã bắt giữ 22 nghi phạm, thu giữ 158 kg ma túy đá, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo nhận định, đây là lần đầu tiên có một chuyên án mà có cả người Trung Quốc và Hàn Quốc cùng câu kết với nhau và cũng là lần đầu tiên những kẻ buôn bán ma túy dùng đá xây dựng để giấu ma túy. Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án gồm nhiều lực lượng đã phối hợp và làm việc ăn ý với nhau suốt hàng chục ngày đêm.

Trung tá Lê Văn Dương (Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm Bộ đội biên phòng TP.HCM) cho biết để đeo bám các nghi phạm, lực lượng trinh sát đã phải diễn rất nhiều vai nhằm tiếp cận. “Trong suốt thời gian phá án, nhiều anh em trong nhóm phải ngủ vỉa hè, dầm mưa, có người đã sụt 2-3 kg...” - Trung tá Dương nói.

Lập công ty bình phong để buôn ma túy

Theo ban chuyên án, để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đã móc nối nhau thành một đường dây khép kín.

Trong đó, Huỳnh Thị Hoa Trân đứng ra thành lập Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghệ APE chuyên về đá granite xuất khẩu sang Hàn Quốc để làm bình phong. Theo hồ sơ hải quan, công ty này đã năm lần xuất khẩu đá granite sang Hàn Quốc.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-them-10-nghi-pham-vu-van-chuyen-ma-tuy-di-han-quoc-928527.html