Bắt thêm 10 đối tượng trong đường dây ma túy của cựu Cảnh sát Hàn Quốc

Mở rộng điều tra vụ 'cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy', lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ tổng 158kg ma túy, 19 bánh heroin.

Liên quan tới Chuyên án A720.p, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP Hồ Chí Minh đi Hàn Quốc bằng đường biển, ngày 1/8, thông tin từ Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng đánh án vừa bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ tổng 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

 Lực lượng chức năng được trang bị vũ khí triệt phá đường dây ma túy.

Lực lượng chức năng được trang bị vũ khí triệt phá đường dây ma túy.

Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 30/7, Cục PCMT&TP và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đồng chủ trì, phối hợp với Đội 6 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hồ Chí Minh) đồng loạt khám xét 3 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Địa điểm thứ nhất là số nhà K25 Camellia Garden, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng đánh án bắt 2 đối tượng là Lê Hồng Vũ (SN 1987, tại ấp Tư Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, trú tại khóm 1, thị trấn Trần Văn thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); phát hiện, thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng khoảng 63kg.

Địa điểm thứ 2 là phòng 602, chung cư Mizuki Flora, đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng đánh án tạm giữ 3 đối tượng là Lê Thị Thu Hà (SN 1995, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, trú tại số 15 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999, trú tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Địa điểm cuối cùng là phòng 520, chung cư Mizuki Park, đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng đánh án tạm giữ 2 đối tượng là Lê Thành Luân (SN 1991, trú tại số 81 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, trú tại ấp Mỹ Chung, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55 kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin. Quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng đánh án đảm bảo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 chuyên án, đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc; thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá (Methamphetamine), 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Như vậy, đến nay, Chuyên án A720.p đã bắt giữ tổng số 22 đối tượng, tang vật thu giữ 158 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin và một số tang vật liên quan.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-them-10-doi-tuong-trong-duong-day-ma-tuy-cua-cuu-canh-sat-han-quoc-353494.html