Bắt thanh niên mua nguyên liệu trên mạng chế thuốc pháo bán kiếm lời

Nguyễn Đức Hùng lên mạng tìm mua nguyên liệu để chế tạo thuốc pháo bán kiếm lời. Khi mang 6 kg 'sản phẩm đầu tay' đi bán, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sáng ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 18/1, Công an xã Nghi Tiến chủ trì, phối hợp Công an hai xã Nghi Diên, Nghi Yên và Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp (Công an huyện Nghi Lộc) bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ 6 kg thuốc pháo và 76 quả pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng (giữa) cùng tang vật. Ảnh: Nhật Tuấn

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng (giữa) cùng tang vật. Ảnh: Nhật Tuấn

Trước đó, tối ngày 18/1, tại khu vực xóm 2 xã Nghi Trung, Công an xã Nghi Tiến chủ trì, cùng Công an xã Nghi Yên, Công an xã Nghi Diên và Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang Nguyễn Đức Hùng đang tàng trữ pháo và thuốc pháo. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ một thùng sơn bên trong có 6 kg thuốc pháo, 76 quả pháo nổ cùng các tang vật khác có liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nguyễn Đức Hùng khai nhận đối tượng mua nguyên liệu trên mạng về rồi chế tạo thuốc pháo để bán kiếm lời. Tối ngày 18/1, đối tượng Hùng đưa 6 kg thuốc pháo vừa chế tạo xong cùng 76 quả pháo nổ đến khu vực xóm 2 xã Nghi Trung để bán cho một người đàn ông không quen biết với giá 1,5 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Hạnh cùng tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn

Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, khoảng 22h15p ngày 14/1 tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực đường liên xóm, thuộc xóm Nam Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc đã phát hiện Trần Văn Hạnh (SN 1978), trú tại xóm Bắc Nhân Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc vận chuyển pháo nổ, loại pháo 49 quả do nước ngoài sản xuất, có trọng lượng khoảng 19kg. Đây là số pháo mà Hạnh nhận chở thuê cho một người lạ mặt để mang đi tiêu thụ.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nhật Tuấn - Trọng Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-thanh-nien-mua-nguyen-lieu-tren-mang-che-thuoc-phao-ban-kiem-loi-280829.html