Bắt thanh niên bị tố sàm sỡ bé gái tại trụ sở UBND phường

Khi đang làm Bí thư Đoàn phường, Phạm Ánh Dương bị tố cáo có hành vi sàm sỡ bé gái 11 tuổi tại trụ sở UBND phường.

Trụ sở UBND phường Đề Thám (TP.Thái Bình) nơi xảy ra vụ án.

Trụ sở UBND phường Đề Thám (TP.Thái Bình) nơi xảy ra vụ án.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình cho biết, đã khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” xảy ra tại Ủy ban nhân dân phường Đề Thám, TP.Thái Bình, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Ánh Dương (SN 1984, trú tại tổ 8, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, gia đình cháu G (SN 2008, trú phường Đề Thám, TP.Thái Bình) đã làm đơn tố giác, ngày 10/6, tại một căn phòng ở tầng 3 trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đề Thám, Phạm Ánh Dương (lúc này là Bí thư Đoàn phường Đề Thám) có hành vi sàm sỡ cháu G.

Vào cuộc điều tra, ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ánh Dương.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cảnh sát xác định Dương có dấu hiệu dâm ô cháu G nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm để tiếp tục làm rõ hành vi.

Theo Đỗ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-thanh-nien-bi-to-sam-so-be-gai-tai-tru-so-ubnd-phuong-990185.html