Bắt tên cướp táo tợn Nam 'mèo'

Trong lúc trốn chạy, tên cướp Nam mèo vẫn điện thoại cho các nhà hàng, quán nhậu đòi tiền bảo kê.

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, thường gọi Nam "mèo") từ tỉnh Long An về Kon Tum để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng 13 năm qua, Nam "mèo" đã nhiều lần vào tù ra tội và có nhiều tiền án, tiền sự. Đầu năm 2019, Nam "mèo" mãn hạn tù. Trong thời gian này, Nam "mèo" và đàn em thường xuyên đến các nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke… trên địa bàn TP Kon Tum nhũng nhiễu, dùng hung khí như súng, lựu đạn uy hiếp đòi "bảo kê". Đặc biệt, cuối tháng 11-2019, Nam "mèo" dí súng vào đầu anh Đ.V.N cướp 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nam "mèo".

Đối tượng Nam "mèo" tại cơ quan công an

Đối tượng Nam "mèo" tại cơ quan công an

Trong quá trình chạy trốn, Nam "mèo" cùng vợ và đàn em di chuyển liên tục bằng ô tô, sử dụng nhiều số điện thoại, mang theo nhiều súng và lựu đạn di chuyển qua nhiều tỉnh thành từ miền Trung tới miền Nam. Thậm chí, trong quá trình này, Nam "mèo" vẫn điện thoại về một số nhà hàng, quán nhậu tại địa bàn tỉnh Kon Tum đòi tiền "bảo kê".

Tối 8-1, khi đang trên đường từ Long An về TP Hồ Chí Minh, các đối tượng phán hiện lực lượng công an truy bắt nên dừng xe giữa đường chạy trốn nhưng đã bị lực lượng Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Long An phối hợp bắt giữ.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-ten-cuop-tao-ton-nam-meo-20200111085954791.htm