Bắt tên cướp có hung khí, cứa cổ trọng thương nạn nhân để cướp xe máy

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Tùng xách dao đi lang thang hòng tìm sơ hở của người đi đường rồi ra tay cướp tài sản. Khi hắn đang cứa cổ người lái xe ôm cướp xe thì lực lượng công an đã phát hiện và khống chế kịp thời.

Ngày 19/6, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, công an quận vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng cướp tài sản có hung khí. Đồng thời, đưa người bị thương là nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Đối tượng Tùng được công an áp giải về nơi tạm giữ.

Đối tượng Tùng được công an áp giải về nơi tạm giữ.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17/6, tổ công tác của Công an quận Hồng Bàng trong lúc tuần tra, chốt điểm tại khu vực chân cầu Lạc Long (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) thì nghe thấy có tiếng hô: “Cướp! Cướp!” tại khu vực trước cửa số nhà 8, phố Nguyễn Tri Phương.

Tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần bò đang giằng co với 1 người đàn ông trung tuổi, bên cạnh có 1 chiếc xe máy bị đổ dưới vỉa hè, cạnh gốc cây. Đúng lúc đó, thấy có bóng công an, nam thanh niên định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác triển khai phương án bao vây, bắt giữ tại chỗ.

Tại hiện trường, tổ công tác thu 1 con dao Thái Lan, loại gọt hoa quả và nâng người đàn ông đang bị thương nằm dưới đất dậy. Người bị hại khai tên là Nguyễn Văn Th. (SN 1956, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Ông Th. lúc đó bị 2 vết thương dao cứa vào cổ rất nặng, mất nhiều máu nên tổ công tác Công an quận đã nhanh chóng đưa ông đi bệnh viện cấp cứu đồng thời áp giải đối tượng về trụ sở Công an phường Minh Khai để xác minh, làm rõ.

Con dao Tùng dùng cứa cổ ông Th. hòng cướp xe máy.

Tại Công an phường Minh Khai, đối tượng khai tên là Đinh Minh Tùng (SN 1983, trú tại số 27/35/169, phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Tùng là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc vào các năm 2008, 2009.

Tùng khai do nghiện ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp xe máy lấy tiền thỏa mãn. Khoảng 21h tối 17/6, Tùng mang theo 1 con dao Thái Lan đi bộ lang thang, tìm cách cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực ngã tư Lê Lai – Lê Thánh Tông, Tùng thấy ông Th. làm nghề xe ôm đang ngồi đợi khách. Tùng bèn đến yêu cầu ông Th. chở Tùng về chân cầu Lạc Long với giá 30 nghìn đồng. với mục đích tìm sơ hở để cướp xe máy của ông Th.

Không mảy may nghi ngờ, ông Th. gạt chân chống chiếc xe máy Yamaha, BKS: 16K4 – 9102 của mình chở Tùng đi dọc đường Lê Thánh Tông, hướng về phía cầu Lạc Long, Khi đi đến khu vực số nhà 8, phố Nguyễn Tri Phương, giáp với phía bờ sông, Lợi dụng đường vắng, trời tối, từ phía sau, Tùng bất ngờ rút dao kề cổ ông Th., miệng chửi bới, ép ông Th. dừng xe để cướp.

Biết mình gặp phải đối tượng cướp, ông Th. chủ động cho xe máy đâm vào gốc cây ven đường làm xe đổ, đồng thời vùng vẫy cố thoát khỏi đối tượng và tri hô.

Đinh Minh Tùng ngồi sau xe bị ngã đã cầm dao cứa vào cổ ông Th. với ý đồ cướp xe máy đến cùng. Chỉ tới khi nhìn thấy bóng lực lượng công an, Tùng mới buông tay, vùng chạy được khoảng 10m thì bị tổ công tác của Công an quận Hồng Bàng bắt giữ, thu hung khí gây án và tang vật là chiếc xe máy bị cướp.

Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ten-cuop-co-hung-khi-cua-co-trong-thuong-nan-nhan-de-cuop-xe-may-a438424.html