Thanh niên vụ 'bánh mì không phải thiết yếu' vừa bị phạt vì ra đường không lý do

Hôm nay (1/9), UBND phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Em vì ra đường không có lý do chính đáng trong lúc địa phương này giãn cách xã hội.

Trưa nay (1/9), chốt kiểm soát dịch của UBND phường Vĩnh Hòa phát hiện ông Trần Văn Em đi từ hướng công trường Dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Ông Trần Văn Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định nên tổ công tác đã biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Ông Trần Văn Em bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện vì ra đường không có lý do chính đáng

Ông Trần Văn Em bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện vì ra đường không có lý do chính đáng

Trong lúc làm việc, ông Trần Văn Em thiếu hợp tác, khai báo gian dối, khóa cổ xe, không ký biên bản. Sau khi được tổ công tác mời về trụ sở UBND phường để làm việc, ông Trần Văn Em có lời lẽ thiếu hợp tác còn lấy đá ném vào trụ sở. Đại diện UBND phường Vĩnh Hòa đã giải thích các lỗi vi phạm và có giấy hẹn ông Trần Văn Em vào ngày 3/9 lên phường để nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do chính đáng.

Được biết, ông Trần Văn Em là nhân vật chính trong clip bị ông Trần Lê Hữu Thọ, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cùng Tổ công tác xử phạt vì ra đường mua bánh mì vào cuối tháng 7 vừa qua.

Sau sự việc đó, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã có thư xin lỗi ông Trần Văn Em, ông Trần Lê Hữu Thọ cũng đến công trường trực tiếp xin lỗi ông Trần Văn Em. Sau đó ông Thọ bị UBND thành phố Nha Trang kỷ luật cảnh cáo và đã làm đơn xin nghỉ việc./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/thanh-nien-vu-banh-mi-khong-phai-thiet-yeu-vua-bi-phat-vi-ra-duong-khong-ly-do-887542.vov