Bắt tay lịch sử Trump - Kim tại khu phi quân sự liên Triều

Hãng Reuters đưa tin, khoảng 13 giờ chiều ngày 30/6 (giờ Việt Nam), Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại DMZ để chuẩn bị cho cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại DMZ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại DMZ

Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa ông Trump với ông Kim, sau lần gặp đầu tiên diễn ra ở Singapore hồi tháng 6/2018 và lần gặp thứ hai ở Hà Nội hồi tháng 2 năm nay.

Trước đó, chưa từng có một Tổng thống Mỹ nào gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên ở DMZ.

Theo hãng Reuters, sau khi đặt chân tới DMZ, Tổng thống Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới thăm một trạm gác ở phần cực Bắc của lãnh thổ Hàn Quốc. Theo dự kiến, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim sẽ diễn ra ở khu vực an ninh chung, nơi có hoạt động tuần tra của cả binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên.

Hình ảnh được truyền hình tường thuật trực tiếp cho thấy, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên đã mỉm cười và bắt tay nhau tại Khu bảo an hỗn hợp (JSA) thuộc DMZ. Chủ tịch Kim nói: "Đây là một thời khắc lịch sử".

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói: "Bước qua đường phân định là một vinh dự lớn". Ông Trump cũng cho rằng, ông và Chủ tịch Kim có một "tình hữu nghị tuyệt vời".

Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng tham gia thảo luận với Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước cùng gặp gỡ tại DMZ.

Các cuộc gặp giữa ông Trump với ông Kim đều nhằm mục đích thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho tới nay, người đứng đầu Nhà Trắng dường như chưa đạt được bước tiến nào trên con đường đi tới mục tiêu này.

Ngày 30/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, nếu Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý dỡ bỏ Yongbyon "một cách chân thành", thì cộng đồng quốc tế có thể thảo luận về việc nới trừng phạt cho Bình Nhưỡng. Đó sẽ là điểm khởi đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa.

Vũ Lâm

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bat-tay-lich-su-trump-kim-tai-khu-phi-quan-su-lien-trieu-541480.html