Bắt tàu cá dùng thuốc nổ để khai thác hải sản

Ngày 27-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt một tàu cá và bốn đối tượng sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản trên vùng biển gần bờ.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 8 giờ ngày 26-4, trên vùng biển cách bờ biển xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy khoảng hai hải lý về phía đông, lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm và ma túy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Đồn BP Ngư Thủy bắt quả tang tàu cá số hiệu QB1039TS do Đặng Thế Dỹ (SN 1969, trú tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) làm thuyền trưởng và là chủ phương tiện cùng ba ngư dân là Lê Đức Thái (SN 1977), Nguyễn Văn Bảy (SN 1971) và Nguyễn Thái Tứ (SN 1972) đều trú tại Đồng Hới đang tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ để đánh cá.

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 18 quả mìn các loại có trọng lượng 13kg, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm. Các đối tượng khai nhận dùng số mìn trên để khai thác thủy hải sản.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Đồn BP Ngư Thủy mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định phát luật.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40001802-bat-tau-ca-dung-thuoc-no-de-khai-thac-hai-san.html